Tiếng Việt | English

17/08/2020 - 17:39

Công an thị trấn Bến Lức: Bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn

Những năm gần đây, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An có sự chuyển biến tích cực, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH), giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Công an thị trấn Bến Lức bắt quả tang các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong một nhà nghỉ tại khu phố 3, thị trấn Bến Lức

Công an thị trấn Bến Lức bắt quả tang các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong một nhà nghỉ tại khu phố 3, thị trấn Bến Lức

Thị trấn Bến Lức có địa bàn rộng, tập trung các loại hình kinh doanh, dịch vụ, nhất là xuất hiện ngày càng nhiều công ty, xí nghiệp. Điều đáng nói, từ khi Công ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam có 100% vốn nước ngoài hình thành, thu hút khoảng 25 ngàn công nhân, lao động từ các nơi đến thị trấn tạm trú, làm việc. Trong số đối tượng là dân nhập cư tự do, có thành phần không có việc làm và thường tá túc trong các nhà trọ, nhà nghỉ, vì vậy, việc quản lý con người của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Trước đây, trên địa bàn xảy ra nhiều vụ cướp giật, trộm cắp tài sản, đánh bài, đá gà ăn tiền; thanh, thiếu niên không có việc làm tổ chức ăn nhậu, gây rối, đánh nhau; người dân buôn bán tự do lấn chiếm lòng, lề đường gây phức tạp mỗi khi công nhân tan ca,... Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của lực lượng Công an thị trấn trong suốt thời gian qua nên tình hình ANTT trên địa bàn được bảo đảm.

Thiếu tá Phạm Đào Tấn Nhứt - Trưởng Công an thị trấn Bến Lức, cho biết: “Trên địa bàn thị trấn hiện không còn điểm nóng về tệ nạn, các vụ trọng án, trọng điểm xảy ra. Hiện ở thị trấn chỉ còn xảy ra các vụ trộm cắp vặt do các đối tượng nghiện ma túy lợi dụng lúc người dân lơ là, chủ quan,… đã bị lực lượng công an kịp thời triệt xóa, xử lý nghiêm”.

Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thị trấn phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm, TNXH; tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; triệt xóa các tụ điểm cờ bạc, TNXH;… Qua kiểm tra, lực lượng công an lập hồ sơ xử lý hoạt động không giấy phép kinh doanh 2 cơ sở dịch vụ cầm đồ; tạm giữ 13 môtô, 6 máy bắn cá hoạt động quá giờ; triệt xóa 3 tụ điểm đánh bạc với 23 đối tượng,…

Điển hình vào lúc 23 giờ, ngày 20/7/2020, Công an thị trấn kết hợp Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện kiểm tra cơ sở kinh doanh lưu trú nhà nghỉ Như Ý (khu phố 3, thị trấn Bến Lức). Qua kiểm tra, phát hiện tại phòng số 11 có 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Võ Minh Tuấn (SN 1987, 1170/15, đường 3/2, phường 12, quận 11, TP.HCM), Văn Tử Du (SN 1986, 100/25, đường Thái Phiên, phường 2, quận 11, TP.HCM) và Huỳnh Quốc Công (SN 1979, ấp Phú Long, xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) với tang vật gồm 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 1 gói nylon màu trắng với kích thước 3cm bên trong có các hạt tinh thể màu trắng nghi ma túy đá. Hiện cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, ngụ khu phố 8, thị trấn Bến Lức, chia sẻ: “Hiện nay, tình hình ANTT trên địa bàn ổn định, người dân chúng tôi rất yên tâm”.

Công tác phối hợp tuyên truyền trong các nhà trọ công nhân cũng được Công an thị trấn tập trung thực hiện góp phần nâng cao ý thức tự phòng, tự quản tài sản, từ đó tình hình trộm cắp tài sản giảm rõ rệt. Trước đây, khu phố 8, thị trấn Bến Lức là “điểm đen” về TNXH. Để thực hiện công tác chuyển hóa làm trong sạch địa bàn, Công an thị trấn chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND thị trấn thành lập Đội Dân phòng khu công nghiệp với 12 thành viên bảo đảm trực 24/24 giờ; triển khai lực lượng chuyển hóa địa bàn, tập trung bố trí lực lượng phối hợp Ban điều hành khu phố bám sát cơ sở, tập trung tuần tra, kiểm tra cơ sở lưu trú, dịch vụ cầm đồ; tụ điểm cờ bạc, TNXH,…

Thiếu tá Phạm Đào Tấn Nhứt cho biết thêm: “Nhằm bảo đảm ổn định ANTT trên địa bàn, thời gian tới, chúng tôi tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về phòng, chống tội phạm, mạnh dạn tố giác tội phạm, tự phòng, tự quản tài sản. Đồng thời, lực lượng công an phối hợp quân sự, dân phố tổ chức tuần tra, phục kích, canh gác địa bàn vào ban đêm; quản lý tốt các đối tượng ở địa phương, kiên quyết triệt phá các loại TNXH trên địa bàn”./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết