Tiếng Việt | English

01/04/2017 - 05:38

Công ty Dệt Đông Quang: Tập trung sản xuất, chăm lo đời sống công nhân

Công ty (Cty) Cổ phần Dệt Đông Quang nằm trong Khu công nghiệp Hải Sơn (ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) là đơn vị có vốn đầu tư trong nước với gần 5.000 công nhân (CN), lao động (LĐ), trong đó có trên 80% CNLĐ là công đoàn viên. Đông Quang là một trong những Cty cung cấp các loại sợi, chỉ may với quy mô lớn nhất Việt Nam, cũng là một trong những Cty dệt, sợi có hệ thống máy móc đầu tư hiện đại và chuyên nghiệp bậc nhất Việt Nam,...

Công nhân Công ty Cổ phần Dệt Đông Quang trong giờ sản xuất

Thời gian qua, Cty Đông Quang tiếp tục ổn định sản lượng và chất lượng sản xuất. Song song với việc tổ chức cho cán bộ, CN viên được tập huấn kỹ thuật, nâng cao tay nghề và hiểu biết thêm về an toàn lao động,...

Nhằm nâng cao đời sống và phúc lợi an sinh xã hội cho CN, Cty Đông Quang cho xây dựng ký túc xá với sức chứa 2.000 CN và nhà trẻ, trường tiểu học ngay trong khu công nghiệp.

Những năm qua, Cty thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua LĐ, như thi đua tăng năng suất LĐ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đóng góp sáng kiến giúp tiết kiệm điện, thi đua sáng tạo trong công việc, chương trình CN quyết tâm không vi phạm luật giao thông, tăng cường các hoạt động nhân đạo,...

Cùng với đó, Cty huy động nhiều sáng kiến: Tiết kiệm điện, giúp Cty tiết kiệm trên 2 triệu kWh điện trong năm, tiết kiệm hơn 4 tỉ đồng; sáng kiến trong sản xuất, cải tiến chất liệu đường ống dẫn nước làm lợi cho Cty gần 1 tỉ đồng;...

Cty Đông Quang còn thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo quy định như tiến hành hội nghị người LĐ, chăm lo bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội cho người LĐ: Xây dựng mái ấm Công đoàn, nhà giữ trẻ, lớp học tình thương, sửa chữa nhà ở cho CN gặp khó khăn,...

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cty Dệt Đông Quang - Đoàn Chiến cho biết: "Thông qua phong trào thi đua LĐ giỏi, LĐ sáng tạo, xuất hiện ngày càng nhiều gương LĐ tiêu biểu như CN Lê Hoàng Ái và Nguyễn Phương Bình là những LĐ có sáng kiến, cải tiến trong quá trình LĐ sản xuất. Từ thực tiễn trong LĐ sản xuất, CN đề xuất cải tiến những bất hợp lý trong quy trình sản xuất, được chủ doanh nghiệp chấp thuận, từ đó khơi dậy phong trào thi đua trong toàn Cty, làm lợi cho Cty hàng tỉ đồng mỗi năm. Qua đó, càng thắt chặt hơn mối quan hệ giữa chủ DN và Công đoàn cơ sở, người LĐ; đồng thời, tạo khí thế vui tươi trong LĐ sản xuất của Cty".

Cuộc vận động CNLĐ thi đua sản xuất "Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu" thực sự tác động đến suy nghĩ và hành động của người LĐ, góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong công việc, tạo bước chuyển biến mới về chất lượng LĐ.

Qua đó, góp phần xây dựng doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Trách nhiệm của người LĐ còn thể hiện qua năng lực công việc, tham mưu, đề xuất lãnh đạo Cty một cách hợp lý, hiệu quả. Qua các phong trào thi đua, số lượng LĐ xuất sắc, chiến sĩ thi đua các cấp tăng lên. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng bằng khen, giấy khen./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết