Tiếng Việt | English

26/08/2023 - 10:03

COVID-19 toàn cầu tăng hơn 60% trong 4 tuần, Hàn Quốc bị nặng nhất

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết có 1.470.201 ca mắc COVID-19 mới và 2.059 ca tử vong vì dịch bệnh này đã được ghi nhận trên khắp thế giới trong khoảng thời gian 4 tuần.

Một người đàn ông được xét nghiệm COVID-19 tại trung tâm xét nghiệm ở Seoul, Hàn Quốc hôm 31-7 - Ảnh: YONHAP

Theo Hãng tin Tass của Nga, Tổ chức Y tế thế giới mới đây báo cáo hơn 1,47 triệu người trên khắp thế giới đã mắc COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 24-7 đến 20-8, tăng 63% so với giai đoạn 28 ngày trước đó. 

Trong khi đó, có hơn 2.000 người tử vong vì COVID-19 trong cùng giai đoạn, giảm 48% so với 28 ngày trước đó.

Số ca mắc COVID-19 được ghi nhận ở 103 quốc gia. Hàn Quốc chiếm số ca mắc COVID-19 nhiều nhất (1.286.028) trong khoảng thời gian 4 tuần nói trên. Kế đến là Úc (22.836 ca), Vương quốc Anh (21.866), Ý (19.777) và Singapore (18.125).

Hàn Quốc cũng ghi nhận số ca tử vong nhiều nhất (328 ca) từ ngày 24-7 đến 20-8. Theo sau là Nga (166 ca), Ý (165), Úc (148) và Philippines (136).

WHO đánh giá vi rút gây bệnh COVID-19 "vẫn là mối đe dọa lớn" và kêu gọi các nước duy trì cơ sở hạ tầng ứng phó với COVID-19 mà họ đã xây dựng trước đây.

Tổ chức này kỳ vọng các nước sẽ tiếp tục công tác cảnh báo sớm, giám sát và xác định các chủng mới. Tính tới ngày 24-8, biến thể EG.5 đã được phát hiện ở 53 quốc gia.

WHO khuyến cáo nên tiêm các mũi vắc xin nhắc lại cho người thuộc nhóm nguy cơ cao.

WHO đã tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu vào ngày 5-5-2023.

Vào ngày 11-3-2020, WHO đã tuyên bố COVID-19 là đại dịch. Theo bản cập nhật trên trang web của tổ chức này, đến nay tổng cộng có hơn 769 triệu ca mắc COVID-19 đã được ghi nhận trên toàn thế giới, trong đó hơn 6,9 triệu ca tử vong./.

Theo TTO

Chia sẻ bài viết