Tiếng Việt | English

23/11/2022 - 14:35

Cụm thi đua Tây Nam bộ tổng kết công tác thi đua năm 2022  

Sáng 23/11, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thi đua cụm Tây Nam bộ năm 2022 và triển khai công tác thi đua cụm năm 2023. Đến dự có Trưởng cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tại TP.HCM - Nguyễn Hữu Đạt; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa cùng đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL 12/12 tỉnh trong cụm thi đua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa phát biểu chào mừng tại hội nghị

Trong năm 2022, cụm thi đua chủ động xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch công tác nhằm cụ thể hóa những chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL cùng UBND các tỉnh về phát triển sự nghiệp VH-TT&DL. 12 tỉnh trong cụm đã thực hiện nghiêm túc bảng giao ước thi đua cụm và đạt kết quả cao. Công tác tổ chức các hoạt động VH-TT&DL phục vụ nhu cầu giải trí của nhân dân được triển khai rộng khắp, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa (thứ 6 từ trái sang), Giám đốc Sở VH-TT&DL - Nguyễn Anh Dũng (thứ 6 từ phải sang) tặng quà cho các tỉnh thành viên Cụm thi đua Tây Nam bộ

Toàn cụm tổ chức gần 4.000 buổi tuyên truyền lưu động, phát hành trên 6.500 tập san, tạp chí; đoạt 2.803 huy chương tại các giải thể thao trong nước và quốc tế; tổ chức nhiều sự kiện VH-TT&DL, gia đình cấp khu vực và toàn quốc: Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022; Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Trà Vinh; Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022,… Công tác xây dựng các công trình VH-TT&DL được chú trọng. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục có những chuyển biến tích cực, trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong nhân dân. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản được quan tâm. 

Giám đốc Sở VH-TT&DL - Nguyễn Anh Dũng tặng giấy khen của Cụm trưởng cho các cá nhân

Dựa trên kết quả chấm điểm và xếp hạng những thành tích của từng địa phương, Thường trực Cụm thi đua Tây Nam bộ đề nghị Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL tặng cờ thi đua xuất sắc cho 4 đơn vị: Sở VH-TT&DL  An Giang; Sở VH-TT&DL Vĩnh Long; Sở VH-TT&DL Tiền Giang; Sở VH-TT&DL Đồng Tháp; đồng thời, tặng cờ thi đua cho 2 đơn vị có nhiều tiến bộ, đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động của ngành so với năm trước: Sở VH-TT&DL Long An và Sở VH-TT&DL Trà Vinh.

Năm 2022, ngành VH-TT&DL tỉnh Long An có bước phát triển rất tích cực, cơ bản hoàn thành tốt những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng hiệu quả, thực chất và đi vào chiều sâu. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng ngày càng mở rộng, nhất là thể thao thành tích cao được quan tâm đầu tư, từ đó số lượng huy chương ngày càng tăng qua các giải thi đấu cấp quốc gia và khu vực. Đặc biệt, Long An tổ chức thành công Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022; đăng cai tổ chức thành công Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021; có vận động viên tham gia đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 và đạt thành tích cao.

Thành viên Cụm thi đua Tây Nam bộ ký kết giao ước thi đua cụm năm 2023

Tại hội nghị, các thành viên cụm đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất, ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua Tây Nam bộ năm 2023. Các tỉnh cũng thống nhất đề xuất Sở VH-TT&DL Đồng Tháp là Cụm trưởng; Sở VH-TT&DL  An Giang là Cụm phó Thường trực và Sở VH-TT&DL Trà Vinh là Cụm phó Cụm thi đua Tây Nam bộ năm 2023.

Dịp này, Cụm trưởng Cụm thi đua Tây Nam bộ năm 2022 tặng giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích trong công tác tham mưu, điều hành hoạt động của Thường trực cụm./.

Quế Lâm - Thái Bạch

Chia sẻ bài viết