Tiếng Việt | English

08/04/2019 - 11:12

Cướp tài sản, đánh bị hại trọng thương, 2 bị cáo lãnh 14 năm tù

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An chấp nhận kháng nghị tăng mức hình phạt cho 2 bị cáo liên quan đến hành vi cướp tài sản, đánh bị hại trọng thương để tương xứng với mức độ, hành vi của các bị cáo.

2 bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm

2 bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm

TAND tỉnh vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 2 bị cáo: Hồ Công Hậu, 20 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ và Bùi Văn Trọng, 22 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, về tội “Cướp tài sản” do có kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Đức Hòa đề nghị tăng mức hình phạt với 2 bị cáo.

Theo cáo trạng của Viện KSND, khoảng 16 giờ, ngày 21/5/2018, Hồ Công Hậu gặp Bùi Văn Trọng tại một tiệm Internet trên địa bàn thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ. Tại đây, Hậu rủ Trọng đi đến địa bàn huyện Đức Hòa tìm người đi đường có tài sản rồi dùng dao khống chế cướp tài sản, bán lấy tiền chia nhau tiêu xài và được Trọng đồng ý.

Để thực hiện hành vi, Trọng đưa Hậu 1 con dao Thái Lan làm hung khí khi đi cướp. Trọng điều khiển xe môtô biển kiểm soát 62E1-142.52 chở Hậu đi từ thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ đến địa bàn xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Sau khi rảo một vòng quanh các tuyến đường, đến khoảng 20 giờ 30 phút, 2 đối tượng phát hiện chị Nguyễn Thị Thanh Mai điều khiển xe môtô đi một mình trên đường tỉnh 823, thuộc ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, nên Trọng điều khiển xe vượt lên để Hậu giật balô của chị Mai. Bị chị Mai tri hô, Trọng lao đến đạp chị Mai ngã xuống đường gây thương tích. Thấy chị Mai vẫn ôm chặt balô, Trọng lấy con dao từ Hậu gí vào cổ và đe dọa “nằm im không tao đâm chết”. Lo sợ đến tính mạng, chị Mai đành để Trọng giật balô, cùng Hậu lên xe tẩu thoát.

Sau sự việc, chị Mai đến cơ quan công an trình báo. Quá trình điều tra, xác minh, rà soát các đối tượng, cơ quan công an xác định Trọng và Hậu có nhiều điểm nghi vấn nên tiến hành mời làm việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Trọng và Hậu phải cúi đầu thừa nhận hành vi của mình.

Khai nhận với cơ quan điều tra, Trọng và Hậu thừa nhận, sau khi cướp được balô của chị Mai, 2 đối tượng quay về nhà trọ Tiến Phong, thị trấn Đông Thạnh, huyện Đức Huệ, để kiểm đếm tài sản. Tài sản 2 đối tượng cướp được gồm 1 điện thoại di động, tư trang cá nhân và số tiền mặt gần 9 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản 2 đối tượng cướp của chị Mai gần 17 triệu đồng.

Ngày 30/11/2018, TAND huyện Đức Hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo Hồ Công Hậu và Bùi Văn Trọng cùng chịu mức án 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tuy nhiên, sau đó Viện KSND huyện Đức Hòa kháng nghị vì cho rằng mức án quá nhẹ, chưa tương xứng với mức độ, hành vi của các bị cáo, không đủ sức răn đe.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ việc cũng như những quan điểm của đại diện Viện KSND, Hội đồng xét xử TAND tỉnh khẳng định hành vi của 2 bị cáo rất nguy hiểm, mức độ nghiêm trọng. Trong quá trình thực hiện hành vi, các bị cáo còn sử dụng hung khí nguy hiểm để đe dọa tính mạng của bị hại. Các bị cáo bị tòa cấp sơ thẩm xử phạt về tội “Cướp tài sản” là đúng, không oan. Tuy nhiên, tòa cấp sơ thẩm chưa xem xét và đánh giá đầy đủ tính chất, mức độ về hành vi cướp tài sản của 2 bị cáo, do đó mức án 5 năm tù dành cho mỗi bị cáo còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Từ đó, Hội đồng xét xử TAND tỉnh quyết định chấp nhận kháng nghị của Viện KSND, tuyên phạt 2 bị cáo Hồ Công Hậu và Bùi Văn Trọng phạm tội “Cướp tài sản”, mỗi bị cáo phải chịu mức án 7 năm tù./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết