Tiếng Việt | English

30/12/2020 - 13:20

Đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Long An, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vụ việc đánh bạc qua Internet. Hình thức đánh bạc này diễn ra tinh vi và có nhiều lứa tuổi tham gia.

Tang vật thu giữ của một vụ đánh bạc

Tang vật thu giữ của một vụ đánh bạc

Đức Hòa là địa bàn giáp ranh TP.HCM, có nhiều khu, cụm công nghiệp và người nhập cư đông đúc. Cùng với sự phát triển, nơi đây cũng là địa bàn khá phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT), tội phạm, vi phạm pháp luật so với các địa phương khác trong tỉnh. Những năm gần đây, ở địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện và triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội, cờ bạc, hiện còn có hình thức đánh bạc qua Internet.

Khoảng 1 năm trước, dư luận bàn tán về trường hợp anh N.T.L., ngụ xã Đức Hòa Thượng, “khuynh gia bại sản” vì tham gia đá gà qua mạng và bị thua nợ hơn 8 tỉ đồng. Theo người thân, sau nhiều lần bán hết tài sản trả nợ, anh N.T.L. vẫn còn nợ khoảng 1,4 tỉ đồng nên thường xuyên bị xã hội đen uy hiếp, đe dọa. Thậm chí, anh còn bị một nhóm người vây đánh, người thân vào can ngăn cũng bị các đối tượng sử dụng hung khí đánh phải nhập viện. Về vụ việc đánh người gây thương tích này, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố và bắt 1 đối tượng.

Điều lo lắng là việc đánh bạc qua mạng cũng rất dễ lôi kéo cả các em ở lứa tuổi học sinh. Cuối tháng 6/2020, Công an huyện Đức Hòa tiếp nhận đơn của một phụ huynh về việc con trai 17 tuổi đang là học sinh THPT nhưng tham gia đá gà qua mạng thắng thua bằng tiền tại một quán trong khu dân cư ở xã Đức Hòa Hạ và thua số tiền 520 triệu đồng. Trong đơn, phụ huynh này trình báo, sau khi thua nợ, con trai về nhà tự ý mở két sắt lấy trộm 250 triệu đồng và 3,2 cây vàng của gia đình đem bán, trả nợ cho chủ quán. “Vì bị đòi nợ nên con tôi rất sợ hãi, sau đó trốn học và bỏ nhà đến ở nhờ nhà một người quen” - theo phản ánh của phụ huynh.

Riêng đối với việc con trai lấy tiền, vàng của gia đình, phụ huynh không yêu cầu xử lý. Tuy nhiên, phụ huynh làm đơn trình báo cơ quan công an để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm đối với các đối tượng rủ rê, lôi kéo con trai tham gia cá cược qua mạng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Đức Hòa xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ có hành vi tổ chức đánh bạc hay không để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại địa bàn TP.Tân An, thời gian qua, lực lượng công an cũng đã phát hiện những vụ đánh bạc qua mạng. Gần đây nhất là vào cuối tháng 11/2020, tại một quán cà phê trong Công viên TP.Tân An, phường 3, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tân An bắt quả tang 3 đối tượng: Phan Tấn Thảo (SN 1995), Lê Thị Ánh Hồng (SN 1984) và Trương Hoàng Anh (SN 1972), cùng ngụ TP.Tân An, đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài cào qua mạng thắng thua bằng tiền. Tại hiện trường, lực lượng thu giữ gần 71 triệu đồng và một số phương tiện khác như máy tính xách tay, tivi,...

Đá gà qua mạng thắng thua bằng tiền

Đá gà qua mạng thắng thua bằng tiền

Gần đây, ở huyện Thủ Thừa có 2 vụ việc liên quan đến đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng bị cơ quan điều tra khởi tố. Đó là vụ đối tượng Nguyễn Thị Mai (SN 1989) thuê Nguyễn Văn Phương (SN 1983) quản lý máy laptop, tổ chức đá gà qua mạng với tiền công 300.000 đồng/ngày. Theo đó, Phương sử dụng máy tính xách tay kết nối với tivi và trang web để trình chiếu hình ảnh các trận gà đá. Các con bạc ngồi xem trực tiếp các trận gà đá và tham gia cá cược.

Tính đến đầu tháng 9/2020, Phương đã trình chiếu 74 trận gà cho các con bạc tham gia cá cược. Đến trận gà thứ 75 thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Hôm bị bắt, lực lượng chức năng thu trên chiếu bạc 70 triệu đồng, trên người các đối tượng trên 28 triệu đồng, 1 tập dữ liệu được trích xuất từ máy tính và nhiều tang vật liên quan.

Trong khi đó, vụ các đối tượng: Võ Duy Khang (SN 1977, ngụ huyện Thủ Thừa) và Nguyễn Công Khanh (SN 1989, ngụ huyện Tân Trụ) thuê nhà ở Thủ Thừa để tổ chức cho các con bạc tham gia cá cược thắng thua bằng tiền trái phép qua mạng. 2 đối tượng sử dụng trang web để tải trực tiếp các trận gà từ nước ngoài về Việt Nam, sử dụng máy tính xách tay kết nối với tivi chiếu hình ảnh các trận gà đá. Các con bạc ngồi xem trực tiếp các trận đá gà và tham gia cá cược thắng thua bằng tiền.

Trong một lần 2 đối tượng trên tổ chức trận gà cho các con bạc tham gia thì bị lực lượng Công an huyện Thủ Thừa bắt quả tang. Cơ quan chức năng tạm giữ gần 23 triệu đồng trên chiếu bạc; hơn 65 triệu đồng trên người các đối tượng; 3 laptop; 1 tivi; 1 tập dữ liệu được trích xuất từ máy tính của Khanh, Khang và nhiều phương tiện khác. Qua làm việc, các đối tượng khai đã tổ chức gần 80 trận đá gà qua mạng.

“Những vụ việc tổ chức đánh bạc qua mạng như trên gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn. Vì vậy, tôi rất vui mừng và phấn khởi khi công an đã nắm bắt, theo dõi, triệt xóa thành công” - ông Nguyễn Văn Thương, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, bày tỏ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2020, lực lượng chức năng trong tỉnh đã triệt xóa 14 tụ điểm đánh bài qua mạng, 30 tụ điểm đá gà qua mạng và tạm giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động cờ bạc. Qua điều tra, trong đó có 7 đối tượng liên quan đến đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng đã bị khởi tố.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thanh Phong - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, thời gian qua, Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên chỉ đạo tăng cường đấu tranh, triệt xóa và đẩy lùi tội phạm và tệ nạn cờ bạc nói chung và đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên Internet nói riêng. Mặt khác, giám đốc Công an tỉnh thường xuyên chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả, hệ lụy của tệ nạn cờ bạc dưới nhiều hình thức, kịp thời phát hiện, lên án, tố giác tệ nạn cờ bạc.

“Song song đó là tiến hành điều tra, rà soát, lập danh sách các đối tượng, theo dõi các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm đánh bạc để lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa, không để hình thành các sới bạc, tụ điểm đánh bạc hoạt động phức tạp, gây bức xúc. Đồng thời, nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ án liên quan đến hoạt động đánh bạc để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật” - Thiếu tá Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh.

"Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2020, lực lượng chức năng trong tỉnh đã triệt xóa 14 tụ điểm đánh bài qua mạng, 30 tụ điểm đá gà qua mạng và tạm giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động cờ bạc. Qua điều tra, trong đó có 7 đối tượng liên quan đến đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng đã bị khởi tố”./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết