
Công an quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho công nhân, lao động
Nhiều giải pháp đồng bộ
Luật PBGDPL đã xác định 6 nhóm đối tượng đặc thù là người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn và ngư dân; người lao động trong các doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình; người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo.
Để tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù này, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tích cực phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai nhiều chương trình, đề án, kế hoạch để thực hiện. Không chỉ Sở Tư pháp là cơ quan thường trực, các cấp, các ngành, đoàn thể cũng tập trung thực hiện tốt công tác này. Đặc biệt, những năm qua, Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ UBMTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể triển khai công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế.
Theo Sở Tư pháp, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, tái hòa nhập cộng đồng, tổ chức tập huấn về quản lý tạm giữ, tạm giam và giáo dục phạm nhân. Bên cạnh đó, Công an tỉnh tổ chức nhiều lớp học pháp luật trực tiếp cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và phạm nhân sắp mãn hạn tù.
Nội dung tuyên truyền gồm: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, các quy định mới về tiêu chuẩn thi đua, quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện, quy định về phạm nhân gặp thân nhân,... Trong năm, công an tổ chức 17 lớp giáo dục pháp luật với 894 lượt phạm nhân tham dự; duy trì “Tủ sách hướng thiện” với 320 đầu sách, hàng trăm lượt phạm nhân đăng ký đọc sách mỗi tháng; đồng thời, tổ chức tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân.
Đối với các đối tượng đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo và người có tiền án, tiền sự tại địa phương, công an các cấp phối hợp tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn viết cam kết không vi phạm pháp luật, lập hồ sơ theo dõi và hỗ trợ cấp căn cước công dân. Những trường hợp gặp khó khăn về việc làm, công an phối hợp địa phương giới thiệu đến các doanh nghiệp để tạo điều kiện tái hòa nhập, ổn định cuộc sống.
Anh P. (39 tuổi, ngụ huyện Cần Đước) từng sử dụng ma túy, bị chính quyền địa phương xử lý vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp giáo dục tại xã về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi chấp hành xong quyết định, anh tiếp tục được 5 đoàn thể quản lý, giáo dục, cảm hóa. Nhờ Tổ quản lý, giáo dục, cảm hóa của xã thường xuyên đến tuyên truyền, vận động, thăm hỏi, động viên, anh P. đã bỏ hẳn ma túy. Hiện anh có việc làm ổn định, có thu nhập lo cho bản thân và gia đình.
Đặc biệt, năm 2024, Công an tỉnh tổ chức chương trình “Giao lưu thanh niên hoàn lương tiến bộ”, thực hiện công trình thanh niên Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên nhằm cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến. Đây là mô hình xã hội hóa, thu hút sự tham gia của nhiều ban, ngành và cộng đồng trong việc phòng ngừa và giảm thiểu tội phạm ở lứa tuổi vị thành niên. Theo đó, đã tuyên truyền, vận động cá biệt 217 trường hợp.
Nhân rộng các mô hình
Tại hội nghị về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổng kết phòng, chống tội phạm gần đây, Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh, thông tin, thời gian qua, công an đã và đang duy trì, phát huy hiệu quả nhiều mô hình như Không có tội phạm về ma túy, không có người sử dụng trái phép chất ma túy; 03 quản, 03 giúp người nghiện, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy; Nhóm Zalo tuyên truyền pháp luật và phòng, chống tội phạm; Phòng ngừa không để ma túy xâm nhập cộng đồng dân cư; Gặp gỡ, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật theo tiêu chí 1+5 và Phối hợp 5 lực lượng trong tuần tra phòng, chống tội phạm;...
“Những mô hình này đã phát huy hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, bảo đảm ANTT nói chung và phòng, chống tội phạm ma túy nói riêng” - Đại tá Lâm Minh Hồng cho biết.
Ngoài ra, thời gian qua, Công an tỉnh còn phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỹ năng phòng, chống tội phạm trong các cơ sở tôn giáo. Kết quả đã tuyên truyền cho 12.057 chức sắc, chức việc, tăng, ni, phật tử và hơn 5.000 chức sắc, chức việc, người có đạo Cao Đài ký cam kết chấp hành pháp luật.
Ở khu vực biên giới, mô hình Tiếng kẻng vùng biên; Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới; Đội dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm tiếp tục được duy trì hiệu quả. Đặc biệt, năm 2024, tại các xã biên giới, mô hình Xã biên giới không ma túy được triển khai với hoạt động răn đe, giáo dục 52 trường hợp thường xuyên qua lại biên giới có dấu hiệu xuất, nhập cảnh trái phép.
Theo ông Nguyễn Văn Tuấn (xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ), được công an và các cấp, các ngành tuyên truyền, phổ biến pháp luật nên ý thức, trách nhiệm của người dân ở vùng sâu, vùng biên giới ngày càng được nâng cao. Ngoài chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, người dân ở vùng biên giới còn tích cực tham gia bảo vệ ANTT địa bàn, chủ quyền lãnh thổ quốc gia. "Trong quá trình sinh sống, lao động tại địa phương, nếu thấy có điều gì bất thường, tiềm ẩn những nguy cơ mất ANTT, người dân báo ngay cho cơ quan chức năng biết để kịp thời kiểm tra và giải quyết” - ông Tuấn chia sẻ.
Những kết quả nêu trên cho thấy sự quan tâm, vào cuộc mạnh mẽ và đồng bộ của lực lượng Công an tỉnh trong công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù. Thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy kết quả, đồng thời nghiên cứu, xây dựng và nhân rộng thêm nhiều mô hình mới, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng đặc thù. Qua đó, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH bền vững./.
Lê Đức