Tiếng Việt | English

29/03/2023 - 10:39

Điểm sáng trong phong trào thi đua Quyết thắng

Thời gian qua, các đơn vị trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT). Qua đó, tạo khí thế sôi nổi, động viên cán bộ, chiến sĩ (CBCS) khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thi đua quyết thắng, bảo vệ vững chắc biên cương

Đồn Biên phòng Thuận Bình huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Nhận thức đúng đắn vai trò, ý nghĩa và sức lan tỏa của phong trào TĐQT, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng (ĐBP) Thuận Bình (huyện Thạnh Hóa) xây dựng kế hoạch và triển khai phong trào thi đua đến toàn thể CBCS cả chiều rộng lẫn chiều sâu; thường xuyên gắn phong trào với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, khơi dậy ý chí quyết tâm, tinh thần tự giác và trách nhiệm của CBCS, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Trung tá Nguyễn Vân Sơn - Chính trị viên ĐBP Thuận Bình, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn phối hợp chặt chẽ cấp ủy Đảng, chính quyền 2 xã biên giới (Thuận Bình và Tân Hiệp) thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định về biên giới. Đồng thời, mỗi CBCS trong đơn vị luôn ý thức, có trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng, ý chí, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2022, đơn vị thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua với chỉ tiêu, nội dung cụ thể, sát thực tiễn và triển khai, thực hiện toàn diện, hiệu quả trong đơn vị.

Đơn vị chủ động nghiên cứu, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Trong đó, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, đơn vị tích cực thực hiện công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới. Năm 2022, qua quá trình tuần tra, kiểm soát, ĐBP Thuận Bình bắt 6 vụ buôn lậu, thu giữ gần 3.850 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, xử phạt 3 đối tượng với số tiền 25 triệu đồng.

Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, năm 2022, ĐBP Thuận Bình phối hợp xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá 120 triệu đồng; vận động mạnh thường quân tặng trên 400 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tặng 5.000 quyển tập cho học sinh trên địa bàn, trị giá gần 240 triệu đồng; phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 100 người dân, trị giá 60 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Thuận Bình chăm lo cho người dân biên giới

Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, Đảng ủy, Ban Chỉ huy ĐBP Thuận Bình xác định rõ các khâu đột phá để lãnh đạo thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; trong đó, trọng tâm là khắc phục các điểm yếu của đơn vị. Vì vậy, phong trào TĐQT của đơn vị luôn đạt kết quả tích cực. Với những thành tích đã đạt, ĐBP Thuận Bình được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng năm 2022.

Kịp thời phát hiện xử lý hành vi vi phạm pháp luật qua biên giới

“Năm 2023, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh các phong trào thi đua rộng khắp, tích cực tham gia phát triển KT-XH địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Trong đó, đơn vị đẩy mạnh phong trào TĐQT gắn với thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành; hưởng ứng và thực hiện tốt các đợt thi đua cao điểm do cấp trên, địa phương phát động” - Trung tá Nguyễn Vân Sơn cho biết.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 9,5km, qua địa bàn xã Bình Hiệp và Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tiếp giáp xã Th’Mây, huyện Kong Pong Ro, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp giữ vững đoàn kết, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, xem đây là trọng tâm trong thực hiện phong trào TĐQT.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp tuần tra bảo vệ cột mốc biên giới

Trung tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thông tin: Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn triển khai toàn diện, đồng bộ phong trào TĐQT, đổi mới nội dung, hình thức thi đua, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo đảm an toàn về mọi mặt, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn đơn vị, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, đơn vị gắn kết chặt chẽ công tác lãnh, chỉ đạo triển khai các nội dung phong trào TĐQT với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; kết hợp chặt chẽ thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, đột kích và các cuộc vận động, phong trào, chương trình, mô hình do cấp trên phát động; tập trung đột phá khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, hướng các phong trào thi đua vào nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội

Với những thành tích đã đạt trong thực hiện phong trào TĐQT năm 2020 và 2021, ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp vinh dự được nhận danh hiệu đơn vị Quyết thắng của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và nhiều tập thể, cá nhân của đơn vị được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Nam, thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào TĐQT gắn với cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác phòng, chống và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới; tích cực tham gia phát triển KT-XH, củng cố cơ sở chính trị, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh./

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết