Tiếng Việt | English

06/08/2018 - 18:01

Điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Những năm gần đây, phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An có nhiều nỗ lực trong việc vận động người dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Công an phường 1 tuần tra, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ gây rối, đánh nhau

Công an phường 1 tuần tra, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ gây rối, đánh nhau

Phường 1 có 6 khu phố, 37 tổ dân cư, hơn 30 cơ quan cấp tỉnh, cấp thành phố đóng trên địa bàn. Thực hiện phong trào TDBVANTQ, phường tập trung xây dựng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Đặc biệt, mô hình Camera giám sát ANTT phát huy hiệu quả, góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Các đoàn thể tích cực triển khai thực hiện các mô hình góp phầm bảo đảm ANTT địa phương. MTTQ vận động toàn dân phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; xây dựng hòm thư tố giác. Hội Phụ nữ thực hiện mô hình quản lý con em trong gia đình; cảm hóa, giáo dục thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Hội Cựu chiến binh vận động gia đình hội viên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đoàn Thanh niên thực hiện phong trào Thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bài trừ ma túy trong giới trẻ,...

Năm 2018, Công an phường tham mưu Đảng ủy thành lập Câu lạc bộ Người hoàn lương. Hàng tháng, câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt với người từng vi phạm pháp luật, chấp hành xong án tù,... nhằm tuyên truyền, vận động, hỗ trợ họ tái hòa nhập cộng đồng. Tuy mới được thành lập từ tháng 4/2018 đến nay nhưng CLB đã giúp đỡ trên 20 người có tiến bộ.

Nhờ làm tốt phong trào TDBVANTQ, nhiều năm liền, tình hình ANTT trên địa bàn phường 1 được giữ vững. Một số loại tội phạm nguy hiểm và tệ nạn xã hội được đẩy lùi, không xảy ra trọng án. Năm 2017, phường 1 được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc vì đạt thành tích tốt trong phong trào TDBVANTQ./.

L.Quang

Chia sẻ bài viết