Tiếng Việt | English

12/09/2018 - 17:26

Độc giả Lê Thị Bảo Trân đoạt giải A cuộc thi đọc sách "Long An quê hương tôi" năm 2018

Chiều 12/9, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Long An tổng kết và trao giải Cuộc thi đọc sách "Long An quê hương tôi" lần thứ 9 năm 2018 với chủ đề "Hào khí sông Vàm".

Ban Tổ chức trao giải A, 2 giải B cho các tập thể trong cuộc thi đọc sách "Long An quê hương tôi" lần thứ 9 năm 2018

Sau hơn 1 tháng phát động, Ban Tổ chức nhận được 6.970 bài dự thi. Nhìn chung, các bài dự thi đều có sự đầu tư về nội dung và hình thức, sử dụng hình ảnh phong phú, sinh động. Trong phần trả lời tự luận, nhiều độc giả nêu bật truyền thống lịch sử, chiến thắng trận Mộc Hóa tiêu biểu của quân và dân Long An trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; hào khí bất khuất của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, chiến công trên dòng sông Vàm Cỏ đã góp phần làm nên hào khí sông Vàm,... 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Long An - Nguyễn Thành Thanh cho biết: Cuộc thi đọc sách "Long An quê hương tôi" được phát động hàng năm nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc, ý thức tìm hiểu lịch sử quê hương, đất nước, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của các thế hệ.

Độc giả Lê Thị Bảo Trân (thứ 2, phải sang) đoạt giải A cá nhân tại cuộc thi

Từ những bài tham gia cuộc thi, Ban Tổ chức chọn 11 tập thể và 32 cá nhân có số điểm cao nhất để trao thưởng. Trong đó, độc giả Lê Thị Bảo Trân, công tác tại Công an huyện Đức Huệ đoạt giải A cá nhân, Công an TP.Tân An đoạt giải A tập thể./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích