Tiếng Việt | English

28/08/2017 - 10:23

Độc giả Lê Việt Trường đoạt giải A Cuộc thi đọc sách "Long An quê hương tôi" lần thứ 8

Ngày 25/8, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Long An tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi đọc sách “Long An quê hương tôi” lần thứ 8 năm 2017 với chủ đề “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Trao giải cho các độc giả đoạt giải trong Cuộc thi đọc sách “Long An quê hương tôi”

Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày tỉnh Long An được Trung ương phong tặng danh hiệu “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc” (17/9/1967 - 17/9/2017).

Sau hơn 1 tháng phát động, Ban Tổ chức nhận được 3.534 bài dự thi, tăng gấp 3 lần so với năm 2016. Nội dung câu hỏi của cuộc thi xoay quanh công tác chuẩn bị lực lượng, xây dựng căn cứ cách mạng và sự ra đời của phong trào toàn dân đánh giặc trên đất Long An; các trận đánh tiêu biểu của lực lượng vũ trang và nhân dân Long An - Kiến Tường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1954-1975,...

Nhìn chung, các bài dự thi đều có sự đầu tư về nội dung và hình thức, sử dụng hình ảnh phong phú, sinh động. Trong phần trả lời phần tự luận, đa số độc giả nêu được truyền thống lịch sử; qua đó, thể hiện niềm tự hào và xác định ý thức, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Từ những bài tham gia cuộc thi, Ban Tổ chức chọn 11 tập thể và 32 cá nhân có số điểm cao nhất để trao thưởng; trong đó, độc giả Lê Việt Trường - Công an huyện Bến Lức, đoạt giải A cá nhân và đơn vị Trại Tạm giam Công an tỉnh đoạt giải A tập thể.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Nguyễn Thị Thủy, Cuộc thi đọc sách “Long An quê hương tôi” được phát động hàng năm nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc, ý thức tìm hiểu lịch sử quê hương. Qua đó, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của thế hệ trẻ hôm nay./.

Khánh Ly

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích