Tiếng Việt | English

03/03/2021 - 09:24

Đôi tình nhân mua ma túy về sử dụng

Tòa án nhân dân TP.Tân An, tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Lê Trung Hiếu, 39 tuổi, ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Hiếu là đối tượng nghiện ma túy nặng. Khoảng 23 giờ ngày 23/5/2020, Hiếu cùng bạn gái đến thuê phòng tại nhà nghỉ Phúc An, phường 6, TP.Tân An để nghỉ qua đêm. Tuy nhiên, trong lúc Hiếu cùng bạn gái đang ở trong phòng nghỉ thì bất ngờ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Tân An ập vào kiểm tra, bắt quả tang Hiếu cất giấu một gói nylon hàn kín chứa tinh thể màu trắng trong gói thuốc lá nên tiến hành bắt giữ Hiếu.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận gói tinh thể màu trắng là ma túy trước đó mua của người đàn ông không rõ lai lịch tại Công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP.HCM, với số tiền 1,5 triệu đồng rồi mang về TP.Tân An rủ bạn gái cùng sử dụng. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh xác định gói nylon chứa tinh thể màu trắng thu giữ của Hiếu là ma túy loại Methamphetamine có khối lượng 4,6649g.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Tân An khẳng định, bị cáo Lê Trung Hiếu mặc dù biết hành vi sử dụng ma túy và tàng trữ ma túy là trái phép, bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vẫn cố tình vi phạm, tàng trữ ma túy để sử dụng. Đồng thời, trước khi phạm tội, bị cáo có nhân thân xấu khi 3 lần bị kết án cùng về tội cướp giật tài sản, thể hiện thái độ xem thường pháp luật. Do đó, bị cáo phải chịu hình phạt nghiêm khắc mới tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội của mình.

Từ đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Tân An quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Trung Hiếu mức án 4 năm 3 tháng từ về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Riêng đối với bạn gái Hiếu, Công an TP.Tân An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nên không xem xét trong vụ án này./.   

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết