Tiếng Việt | English

07/08/2021 - 14:25

Đồng lòng phòng, chống tội phạm và đẩy lùi dịch bệnh

Với vị trí tiếp giáp TP.HCM, cửa ngõ miền Tây Nam bộ, có nhiều khu, cụm công nghiệp, nhà máy sản xuất hoạt động, có đông người qua lại, lưu trú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Công an huyện Bến Lức tuyên truyền người dân về phòng, chống tội phạm và dịch Covid-19  Ảnh: V.T

 Tự quản về an ninh, trật tự và phòng, chống dịch

Thời gian qua, huyện Bến Lức đã và đang “căng mình” chống dịch. Nhiều biện pháp, giải pháp được tổ chức thực hiện. Một trong số đó là thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh trên những tuyến đường giao thông kết nối với TP.HCM, những nơi tình hình dịch đang diễn biến hết sức phức tạp.

Những ngày qua, huyện đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, người ngoài tỉnh không có giấy xét nghiệm, test nhanh âm tính với Covid-19 sẽ không được vào địa bàn. Cùng với các cấp, các ngành, Công an huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham gia phòng, chống dịch. Ngoài trực, làm nhiệm vụ tại các chốt, tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở, xử phạt người không chấp hành các quy định phòng, chống dịch thì lực lượng Công an huyện còn thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như vận động tặng quà, gạo cho người phải cách ly.

Cùng với công tác chống dịch, Công an huyện còn tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng bởi địa bàn huyện luôn được xác định là nơi tình hình ANTT tiềm ẩn nhiều phức tạp.

"Là địa bàn giáp ranh nên bọn tội phạm, trộm cắp, cướp giật, ma túy thường ẩn nấp, hoạt động. Theo đó, nhiều mô hình, phong trào phòng, chống tội phạm được thực hiện, nhận được sự đồng thuận và phát huy sức mạnh của người dân cùng tham gia" - ông Lê Hoàng Thông, ngụ xã Phước Lợi, cho biết.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời gian gần đây, Công an huyện tham mưu UBND huyện xây dựng, triển khai mô hình Tổ dân cư tự quản về ANTT và phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, mỗi địa bàn ấp, khu phố thành lập các tổ dân cư tự quản về ANTT và phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Mỗi tổ sẽ tham gia quản lý từ 40-50 hộ dân.

Theo Thượng tá Trương Nhật Minh - Trưởng Công an huyện Bến Lức, hiện tại, trên địa bàn huyện thành lập được 832 tổ dân cư tự quản về ANTT và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với hơn 2.400 thành viên. Việc xây dựng, triển khai mô hình sát tình hình thực tế nên được các cấp, các ngành đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ.

Nhiệm vụ của các tổ là nắm tình hình ANTT trên địa bàn; tham gia hòa giải mâu thuẫn tại cộng đồng dân cư; tuyên truyền, vận động nâng cao tinh thần cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, lợi dụng tình hình dịch bệnh để thực hiện hành vi phạm tội; phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, tích cực tham gia quản lý, giáo dục người lầm lỗi.

Đặc biệt, các tổ còn đóng vai trò xung kích trong phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ các cấp, các ngành tuyên truyền phòng, chống dịch; theo dõi, nắm tình hình, phát hiện và thông báo kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, không chấp hành các quy định phòng, chống dịch.

Nhà trọ an toàn

Ngoài mô hình trên, thời gian qua, Công an huyện phối hợp Liên đoàn Lao động huyện tham mưu UBND huyện tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các nhà trọ.

Theo Thượng tá Trương Nhật Minh, lực lượng công an phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể vận động chủ nhà trọ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại nhà trọ, yêu cầu người thuê trọ ký cam kết thực hiện các quy định; thường xuyên cung cấp danh sách người ở trọ cho chính quyền địa phương, theo dõi, quản lý chặt chẽ người ở trọ ra, vào khu nhà trọ,...

Đồng thời, lực lượng công an đẩy mạnh tuyên truyền sâu, rộng đến những người đang lưu trú, tạm trú tại các khu nhà trọ nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch. Song song đó, phát động phong trào toàn dân phát hiện, tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép, không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực.

"Công an còn phối hợp các ngành triển khai cho các chủ nhà trọ trên địa bàn huyện ký cam kết xây dựng “Khu nhà trọ an toàn, không có dịch bệnh Covid-19”; thành lập các “Tổ an toàn về dịch bệnh Covid-19” trong các cơ sở nhà trọ” - ông Nguyễn Văn Phong - chủ nhà trọ tại xã Mỹ Yên, cho biết.

Thông tin từ Công an huyện, đến nay, toàn huyện đã triển khai cho hơn 1.400 cơ sở nhà trọ cam kết xây dựng “Khu nhà trọ an toàn, không có dịch bệnh Covid-19"; thành lập hơn 1.400 “Tổ an toàn về dịch bệnh Covid-19” trong các nhà trọ với 5.700 thành viên; tiến hành cho hơn 33.200 người ở trọ ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Ngoài ra, công an các xã, thị trấn thiết lập nhóm Zalo kết nối với các chủ nhà trọ trên địa bàn phụ trách để thuận lợi trong việc thông tin, tuyên truyền về ANTT gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh tại nhà trọ.

"Những mô hình, hoạt động như trên rất thiết thực với tình hình hiện nay. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn dân trong giữ gìn ATNT địa bàn, tố giác tội phạm và phòng, chống dịch Covid-19" - Thượng tá Trương Nhật Minh khẳng định./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết