Tiếng Việt | English

06/08/2015 - 11:37

Giữ vững an ninh, trật tự nơi biên giới

Công an xã đang hướng dẫn người dân sử dụng kẻng

Long An có 44 ấp thuộc 20 xã của 5 huyện và 1 thị xã giáp vương quốc Campuchia, có tuyến biên giới dài 133km. Thời gian qua, lực lượng chức năng trên biên giới cùng cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, phong trào, mô hình phòng, chống tội phạm, đã tạo thành sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ an ninh chủ quyền biên giới.

Nhất là từ khi 3 lực lượng: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An ký Kế hoạch số 501/KH-PH về xây dựng mô hình Tiếng kẻng vùng biên, thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh biên giới. Đây là mô hình được thống nhất các mô hình đã xây dựng từ trước đến nay như: Tiếng kẻng an ninh, Tiếng mỏ tre chống cướp, Biên giới bình yên, nội biên vững mạnh,…

Các lực lượng chức năng trên biên giới phối hợp huyện Tân Hưng chọn xã Hưng Điền triển khai thực hiện mô hình. MTTQ và các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ lẫn nhau khi có thiên tai, lũ lụt hoặc tai nạn xảy ra; gắn với tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Hiệp định, Hiệp ước về biên giới.

Thực tập mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” với tình huống truy bắt đối tượng trộm nóng xe môtô

Qua tuyên truyền, người dân đã đóng góp hơn 217 triệu đồng để mua 6.047 kẻng con, 27 kẻng lớn; in 6.047 bản quy chế sử dụng kẻng, làm hơn 6.000 gậy chống cướp, 7 đoạn hàng rào ngăn tội phạm, đồng thời tự nguyện đăng ký 27 xuồng, máy, 183 xe môtô sẵn sàng tham gia làm nhiệm vụ khi cần thiết.

Đến nay đã có 37/44 ấp tổ chức luyện tập mô hình có 7.335 lượt người tham gia. Qua mô hình, được sự giúp đỡ của người dân, các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt 95 vụ, 15 đối tượng buôn lậu, 104 vụ, 290 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; xử lý 110 vụ 191 đối tượng vi phạm hành chính.

Đặc biệt, người dân đã phát hiện tố giác giúp lực lượng chức năng làm rõ 11 vụ 28 đối tượng phạm tội; góp phần tích cực giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới và trong nội địa.

Mô hình Tiếng kẻng vùng biên đã và đang thật sự phát huy hiệu quả tích cực, không chỉ góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia mà còn chung sức cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KT-XH, xây dựng hệ thống phòng thủ liên hoàn, vững chắc trên khu vực biên giới./.

PV

 

 

Chia sẻ bài viết