Tiếng Việt | English

11/04/2025 - 09:17

Giúp đời, giúp người là việc nên làm

Không chỉ chăm lo, phát triển kinh tế gia đình, chị Nguyễn Thị Như Nguyện (xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) còn được biết đến là người sống chan hòa, tích cực tham gia các phong trào từ thiện ở địa phương. Chị chia sẻ, học tập và làm theo gương Bác về đức tính yêu thương con người, chị mong muốn được giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, thấy họ vui, chị cũng vui.

Bên cạnh buôn bán, 15 năm qua, chị tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, trong đó có 11 năm đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp và 4 năm gắn bó với Chi hội Phụ nữ ấp 1.

Chị Nguyễn Thị Như Nguyện (thứ 6, trái qua, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành) được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh biểu dương hội viên phụ nữ tiêu biểu có thành tích tích cực tham gia, đóng góp vào công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh, giai đoạn 2021-2024

Ở địa phương, chị Nguyện được biết đến là cán bộ Hội nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Đặc biệt, chị tận tâm với các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bằng những hoạt động thiết thực. Từ đầu năm 2025 đến nay, chị Nguyện vận động, trao tặng 20 triệu đồng cho 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo.

“Mấy năm qua, tôi đi và tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khó khăn nên đồng cảm và mong làm được việc gì đó để giúp họ. Tôi biết, chỉ bằng sức lực của bản thân thì không thể nào hỗ trợ được nhiều hoàn cảnh nên kết hợp các nhà hảo tâm vận động, kêu gọi sự ủng hộ của nhiều người. Mỗi khi kết nối được với nhà hảo tâm, tôi chỉ đóng vai trò “cầu nối” chứ không trực tiếp nhận tiền để tạo niềm tin cho các nhà tài trợ. Với từng trường hợp cần giúp đỡ, tôi phản ánh chân thực, khách quan và nhà hảo tâm sẽ trực tiếp hỗ trợ gia đình. Hiện tôi vận động xây dựng một mái ấm tình thương cho 1 hộ có hoàn cảnh khó khăn trong xã” - chị Nguyện chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Như Nguyện tặng quà cho hộ dân

Để nguồn kinh phí được trao đúng đối tượng thì trước mỗi hoàn cảnh, chị Nguyện thường cùng chính quyền địa phương khảo sát thực tế, sau đó gửi toàn bộ thông tin cho nhà hảo tâm và nhà hảo tâm sẽ trực tiếp chuyển kinh phí hỗ trợ cho gia đình. Từ sự tận tâm, trách nhiệm và minh bạch trong quá trình làm việc nên chị Nguyện luôn nhận được sự tin tưởng từ các nhà hảo tâm.

Không chỉ dừng lại ở việc vận động kinh phí giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, hành trình yêu thương của chị còn được lan tỏa khi tích cực tham gia hoạt động tặng những suất ăn miễn phí vào ngày 14 Âm lịch hàng tháng tại khu vực chợ Hòa Phú.

Với những việc làm ý nghĩa, chị Nguyện góp phần cùng chính quyền, MTTQ, đoàn thể ở địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Hơn hết, chị còn góp phần khơi dậy tinh thần “tương thân, tương ái” trong mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn. Đây cũng là việc làm mà bản thân chị Nguyện học được trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết