Tiếng Việt | English

06/06/2022 - 18:46

Hành trình theo bước chân Cụ Đồ Chiểu

Trong 4 ngày 06 - 09/6, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp UBND tỉnh Long An, Thừa Thiên Huế và TP.HCM tổ chức Lễ xuất quân Hành trình theo bước chân Cụ Đồ Chiểu nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân văn hoá Nguyễn Đình Chiểu (01/7/1822 - 01/7/2022).

Đại biểu tham dự Lễ xuất quân tại Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre)

Tham dự hành trình có lãnh đạo UBND, sở, ngành, các tỉnh, thành đại diện thân nhân và hậu duệ gia đình cụ Nguyễn Đình Chiểu.

Đoàn thắp hương mộ Cụ Đồ Chiểu

Tại Lễ xuất quân, các đại biểu tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Di tích Quốc gia đặc biệt mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) với tâm niệm tưởng nhớ, tri ân và tự hào. Qua đây, tiếp tục ôn lại quá trình sự nghiệp của nhà thơ, thầy giáo, thầy thuốc nhân đạo, yêu hòa bình Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu.

UBND TP.HCM trao tặng UBND tỉnh Bến Tre 100 căn nhà tình nghĩa, tình thương trị giá 5 tỉ đồng

Dịp này, UBND TP.HCM trao tặng UBND tỉnh Bến Tre 100 căn nhà tình nghĩa, tình thương trị giá 5 tỉ đồng. Các đoàn còn tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh nghèo, hiếu học, vượt khó tại các trường mang tên Nguyễn Đình Chiểu và tặng tủ sách, tủ thuốc, quà tặng cho thân nhân - hậu duệ của Cụ Đồ Chiểu,...

Đoàn viếng, thắp hương, xem triển lãm và chụp ảnh lưu niệm tại Chùa Tôn Thạnh (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An)

Ngay sau lễ xuất quân, đoàn bắt đầu chuỗi hoạt động ở 3 tỉnh, thành còn lại. Tại tỉnh Long An, đoàn viếng, thắp hương, xem triển lãm tại Chùa Tôn Thạnh và Tượng đài Nghĩa sỹ Cần Giuộc (huyện Cần Giuộc). Đây là những nơi gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Nguyễn Đình Chiểu tại đất Long An, tiêu biểu nhất là tác phẩm gắn liền với tên tuổi của ông mang tên Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc.

Đoàn thắp hương tại Tượng đài Nghĩa sỹ Cần Giuộc (huyện Cần Giuộc)

Những ngày tới, đoàn tiếp tục tham quan các địa điểm gắn với phát triển du lịch của địa phương, gồm Di tích khảo cổ Rạch Núi, Khu lưu niệm Trương Văn Bang và Cảng quốc tế Long An. Riêng tại TP.HCM và tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn sẽ tham quan Bến Nhà Rồng, Cột cờ Thủ ngữ, tặng học bổng cho học sinh Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu,... và viếng, thăm hương Tổ đường họ Nguyễn Đình, tham quan trưng bày cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Đình Chiểu; tặng quà tri ân họ tộc Nguyễn Đình; viếng, thắp hương mộ cụ Nguyễn Đình Huy, tham quan Kinh thành Huế,…

Đoàn tham quan tại tượng đài nghĩa sĩ Cần Giuộc 

Thông qua các hoạt động của chuyến hành trình, nhằm tôn vinh, tri ân và tuyên truyền những giá trị nhân văn của nhà thơ, nhà giáo, thầy thuốc, người chiến sĩ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu đối với lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam. Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy giá trị di sản văn hóa, giáo dục, y đức và trao đổi, kết nối văn hóa, du lịch; giao lưu nghệ thuật, triển lãm; thực hiện các công trình văn hóa, an sinh xã hội giữa bốn tỉnh, thành phố.

Đây là dịp truyền thông, quảng bá các hoạt động Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết