Tiếng Việt | English

16/11/2020 - 17:25

Hiệu quả từ các mô hình phòng, chống tội phạm tại cơ sở

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Long An có nhiều mô hình phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) phát huy hiệu quả cao và được nhân rộng ở nhiều nơi. Nhiều mô hình góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Thượng tá Ngô Văn Nho - Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh cho biết: “Những mô hình tiêu biểu về hiệu quả được đánh giá cao phải kể đến là Cameara quan sát ANTT; Cổng ANTT; Móc khóa tiếp nhận thông tin ANTT, tố giác tội phạm; Khu nhà trọ công nhân văn hóa; Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trước cổng trường học;...”.

Điển hình như mô hình Camera quan sát ANTT nhận được sự thống nhất, đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp, quần chúng nhân dân. Sau 5 năm triển khai, thực hiện, đến nay, toàn tỉnh lắp đặt 2.445 trạm, 62.578 camera (ngoài xã hội 5.949 camera; cơ quan, doanh nghiệp, trường học 24.375 camera; cơ sở tôn giáo 961 camera; cơ sở kinh doanh và hộ gia đình 31.293 camera).

Công an và người dân tham gia vây bắt tội phạm, thu giữ phương tiện bị trộm

Từ dữ liệu hình ảnh camera, lực lượng công an phát hiện 1.205 vụ việc liên quan đến trật tự xã hội, giúp cơ quan điều tra khám phá, làm rõ 2 vụ giết người, 38 vụ cướp tài sản, 18 vụ cướp giật tài sản, 217 vụ trộm cắp tài sản, 138 vụ vận chuyển hàng cấm; phát hiện, xử lý 47 trường hợp sử dụng trái phép các chất ma túy, 49 vụ gây rối trật tự công cộng; ngăn chặn, giải tán 117 vụ đánh nhau, 1.119 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya, giải quyết 464 vụ tai nạn giao thông, 348 trường hợp va quẹt giao thông; nhắc nhở 223 trường hợp vứt rác bừa bãi ra môi trường,...

Mô hình Cổng ANTT được thực hiện trên các tuyến đường giao thông nhằm khép kín địa bàn, hỗ trợ lực lượng chức năng chặn bắt đối tượng phạm tội trên đường tẩu thoát; đồng thời răn đe nên các đối tượng không dám thực hiện hành vi phạm tội. Toàn tỉnh hiện có 528 cổng ANTT, có ban hành quy chế sử dụng, phân công người trực cổng. Khi nhận được thông báo có trộm, cướp là khẩn trương đóng, khóa cổng, đánh kẻng báo động. Thời gian qua, mô hình này hỗ trợ lực lượng công an bắt xử lý 23 vụ trộm cắp tài sản, 27 đối tượng.

Mô hình Móc khóa tiếp nhận thông tin ANTT, tố giác tội phạm cũng đang phát huy hiệu quả cao. Theo đó, trên móc khóa cấp phát cho người dân có in số điện thoại trực ban công an cấp huyện, cấp xã; trưởng, phó công an xã, phường, thị trấn, cảnh sát khu vực,... Đến nay, có 12/15 đơn vị cấp huyện, 106/188 đơn vị cấp xã triển khai thực hiện và đã cấp phát đến người dân, công nhân, lao động, cơ sở tôn giáo trên địa bàn được 267.688 móc khóa. Thông qua mô hình, lực lượng công an tiếp nhận gần 14.000 tin liên quan đến ANTT và tội phạm, trong đó có hơn 3.000 tin giá trị, giúp lực lượng công an xử lý 882 vụ, 1.827 đối tượng phạm tội quả tang.

Mô hình Khu nhà trọ công nhân văn hóa được thực hiện từ năm 2019 tại huyện Bến Lức nhằm mục đích kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến công nhân, lao động; cung cấp kịp thời thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội để công nhân nâng cao cảnh giác. Năm 2020, mô hình được nhân rộng trên địa bàn huyện Bến Lức, hiện có gần 100 cơ sở kinh doanh nhà trọ với khoảng 2.000 phòng trọ trên 4.000 người ở trọ đăng ký tham gia; trong đó, có 4 nhà lưu trú công nhân của doanh nghiệp tham gia mô hình. Thông qua mô hình giúp lực lượng công an bắt 1 đối tượng có lệnh truy nã, 4 đối tượng trộm cắp tài sản đang lẩn trốn; tự hòa giải 126 vụ mâu thuẫn nội bộ công nhân lưu trú. Hiện mô hình này được đề xuất tỉnh nhân rộng ra địa bàn các huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa và TP.Tân An.

Mô hình Bảo đảm TTATGT trước cổng trường học góp phần từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, nhất là việc góp phần bảo đảm TTATGT trước cổng trường học của phụ huynh và học sinh vào giờ tan học. Theo đó, công an các địa phương tham mưu UBND chỉ đạo ban ATGT phối hợp phòng giáo dục và đào tạo, công an xã, phường, thị trấn chọn 99/612 trường làm điểm. Trong đó, điểm cấp huyện có 18 trường và điểm cấp xã có 81 trường. Chưa đến 1 năm triển khai, thực hiện nhưng mô hình mang lại hiệu quả rất thiết thực, hạn chế tình trạng mất trật tự trước cổng trường học, được phụ huynh hưởng ứng tích cực, xây dựng cổng trường văn minh, sạch đẹp.

Mô hình 3 lực lượng phối hợp giữ gìn ANTT trong khu, cụm công nghiệp được thực hiện thời gian gần đây, nhằm bảo đảm ANTT cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh an tâm hoạt động sản xuất. Đến nay, đã xây dựng và đi vào hoạt động các chốt tại Khu công nghiệp Thuận Đạo, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc II, huyện Bến Lức. Tuy mới đi vào hoạt động nhưng với tinh thần chủ động tích cực, các lực lượng phát hiện, giải tán nhiều vụ thanh, thiếu niên tụ tập đua xe trái phép.

Bên cạnh một số mô hình điển hình nêu trên, lực lượng công an và các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đoàn thể đã củng cố, duy trì nâng chất hoạt động nhiều mô hình tự quản khác. Qua đó, góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH, nhất là giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thông tin từ Công an tỉnh, giai đoạn 2016-2020, thông qua các mô hình trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cán bộ, hội viên các đoàn thể và người dân cung cấp cho lực lượng công an hơn 23.800 tin về ANTT, trong đó có gần 19.800 tin có giá trị liên quan đến hoạt động của tội phạm, giúp lực lượng công an bắt giữ 6.976 vụ, 14.012 đối tượng phạm tội quả tang, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội.

Đồng thời, từ thực hiện các mô hình, người dân còn tham gia vây bắt 633 đối tượng phạm tội hình sự, vận động 124 đối tượng có lệnh truy nã, gây án ra đầu thú; cảm hóa, giúp đỡ 5.754 đối tượng vi phạm pháp luật, tái hòa nhập cộng đồng, giải tán 1.449 vụ, 2.846 thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất trật tự công cộng. Cũng từ các nguồn tin đã giúp công an triệt xóa 598 tụ điểm đánh bạc nhỏ, lẻ; giải quyết 2.100 vụ mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân, giúp chính quyền ngăn chặn, giải quyết kịp thời, không để xảy ra điểm nóng phức tạp về ANTT ở địa phương.

"Thông qua các mô hình đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ được nâng cao. Việc xuất hiện ngày càng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm, nhiều tấm gương dũng cảm của quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống và tố giác tội phạm cho thấy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, phát huy vai trò của người dân trong giữ gìn, bảo đảm ANTT tại cơ sở" - Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết