Tiếng Việt | English

04/11/2015 - 19:45

HLV Miura tuyển quân từ hệ thống các giải trẻ

Để chuẩn bị cho đợt tập trung của U23 Việt Nam, HLV Miura sẽ gọi thêm các cầu thủ đã thi đấu ấn tượng tại giải U21 QG vừa qua.

Sắp tới, U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 5/12 tại Hà Nội. Đến ngày 12 hoặc 13/12, U23 Việt Nam dự kiến có trận giao hữu với một CLB Nhật Bản. Ngày 17/12, thầy trò Miura đấu giao hữu với Cerezo Osaka, một CLB lớn đang thi đấu tại J-League.

Sau đó, U23 Việt Nam tiếp tục đấu với "quân xanh" là tuyển sinh viên Nhật Bản. Đây là chuỗi trận giao hữu để chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Qatar trong tháng 1/2016.

Sau màn trình diễn chói sáng tại giải U21 QG, nhiều khả năng Văn Thành (áo vàng) sẽ có suất trong đội hình U23 Việt Nam. (Ảnh: Hà Khánh)

HLV Miura cũng sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 7/11 để chuẩn bị cho đợt hội quân này. Được biết, ông thầy người Nhật sẽ bổ sung lực lượng bằng các cầu thủ đã thi đấu xuất sắc tại giải U21 Quốc gia vừa qua như Văn Thành, Võ Lý, Duy Mạnh, Duy Khánh… Ngoài ra, một số cầu thủ xuất sắc nhất của đội U19 Việt Nam nhiều khả năng cũng sẽ được đôn lên chơi cho U23 Việt Nam.

Dự kiến vào đầu tháng 1/2016, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar dự VCK U23 châu Á. May mắn cho thầy trò Miura bởi hai trụ cột là Công Phượng, Tuấn Anh sẽ không bị trùng lịch thi đấu với J-League 2 (khởi tranh vào tháng 3). Do đó, hai ngôi sao trẻ này có thể toàn tâm toàn ý thi đấu cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Tại Vòng chung kết U23 châu Á, 3 đội đứng đầu sẽ giành vé tham dự Olympic Rio 2016. Dù cơ hội là rất mong manh, nhưng người hâm mộ vẫn có quyền tin tưởng U23 Việt Nam sẽ có một màn trình diễn hay ở giải lần này./.

Trọng Phú/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết