Tiếng Việt | English

20/03/2018 - 10:28

HLV Park Hang Seo triệu tập Anh Đức lên tuyển

Ngày 19/3, thông tin từ Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), cho biết HLV Park Hang Seo đã lên danh sách triệu tập sơ bộ 23 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019 vào ngày 27/3 tới, trong đó có tiền đạo Anh Đức (Bình Dương).

Tiền đạo Anh Đức (trái) được HLV Park Hang Seo trọng dụng. Ảnh: Anh Huy

Theo kế hoạch, đội tuyển VN sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 22/3 và có một ngày tập luyện trước khi lên đường đến Jordan vào ngày 24/3. Ông Dương Vũ Lâm (trưởng đoàn U-23 VN) sẽ tiếp tục là trưởng đoàn của đội tuyển quốc gia trong lần tập trung này. Ngoài HLV trưởng, đội tuyển sẽ có 4 trợ lý HLV, 1 phiên dịch và 3 bác sĩ đội tuyển.

Đội tuyển VN dự kiến được tập trung với 23 cầu thủ, nòng cốt vẫn là đội hình U-23 VN vừa giành HCB châu Á tháng 1 vừa qua. Đội tuyển VN đã sớm giành vé tham dự VCK Asian Cup 2019 với 9 điểm, đứng thứ thứ hai bảng C sau Jordan. Nên trận đấu với đội đầu bảng Jordan ngày 27/3 tới chỉ mang ý nghĩa thủ tục và quyết định đội nào sẽ đứng đầu bảng.

Trong số 23 cầu thủ dự kiến tập trung, CLB Hoàng Anh Gia Lai vẫn đóng góp quân số đông nhất với 5 cầu thủ là: Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh và Hồng Duy. Tiền vệ Tuấn Anh theo dự kiến ban đầu cũng có tên trong danh sách tập trung nhưng do anh bất ngờ bị Anh không thể góp mặt. Các lò đào tạo bóng đá của VN là CLB Hà Nội, Sông Lam Nghệ An mỗi đội góp mặt 4 tuyển thủ.

Bên cạnh các trụ cột đến từ U-23 VN, HLV Park Hang Seo triệu tập một số cầu thủ nhiều kinh nghiệm trận mạc như: Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Vũ Minh Tuấn (Thanh Hoá), Anh Đức (Bình Dương). Thủ môn Đặng Văn Lâm người đang chơi rất ấn tượng ở CLB Hải Phòng đã được triệu tập lên ĐTQG lần này bên cạnh hai thủ môn: Bùi Tiến Dũng (Thanh Hoá), Tuấn Mạnh (Khánh Hoà).

Danh sách tập trung đội tuyển VN

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa)

Hậu vệ: Hồ Tấn Tài (Bình Dương), Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng (HN), Vũ Văn Thanh (HAGL), Lâm Anh Quang (SHB Đà Nẵng), Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Bùi Tiến Dũng (Viettel)

Tiền vệ: Vũ Minh Tuấn (FLC Thanh Hóa), Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (HN), Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Hồ Khắc Ngọc, Phan Văn Đức (SLNA)

Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức (Bình Dương), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng).

Khương Xuân/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết