Tiếng Việt | English

09/05/2023 - 19:19

Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành: Thực hiện nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả

Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Châu Thành, tỉnh Long An đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể gắn với các phong trào thi đua: CCB gương mẫu, CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Từ đó, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Cựu chiến binh huyện Châu Thành tham gia vệ sinh môi trường

1. Góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng huyện đạt nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, Hội CCB huyện xây dựng mô hình Ánh sáng an ninh, trật tự. Để mô hình phát huy hiệu quả, Hội kiên trì vận động hội viên (HV), CCB và người dân xây dựng ở 86/86 ấp, 141 tuyến đường có tổng chiều dài 176,79km với 5.728 bóng đèn, kinh phí trên 2,2 tỉ đồng (HV, CCB đóng góp trên 241 triệu đồng).

Từ khi mô hình được triển khai, không những làm đẹp đường làng, ngõ xóm mà còn bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Vào ban đêm, người dân có thể đi bộ tập thể dục, phương tiện lưu thông thuận lợi, an toàn. Mô hình nhận được sự đồng thuận rất cao của người dân.

2. Hội CCB huyện còn xây dựng mô hình Câu lạc bộ môi trường, tích cực tuyên truyền, vận động HV, CCB chỉnh trang nhà ở, xây dựng các công trình phụ, bể chứa nước, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, làm hàng rào trước nhà, xây dựng cột cờ. Đến nay, Hội CCB huyện xây dựng được 86 câu lạc bộ môi trường ở 86/86 ấp, có 1.400 HV, CCB tham gia.

Các câu lạc bộ thường xuyên tổ chức vệ sinh, thu gom rác thải trên các tuyến đường liên ấp; trồng hoa và phát quang bụi rậm; tuyên truyền, vận động HV, CCB và người dân không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật chưa rõ nguồn gốc, sử dụng xong thì bỏ bao bì, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định, không vứt bừa bãi làm ảnh hưởng đến môi trường.

3. Nhằm chia sẻ sự mất mát đối với gia đình HV, CCB không may qua đời, Hội CCB huyện phát động và triển khai, thực hiện mô hình Quỹ hỗ trợ HV qua đời. Quỹ được hình thành trên cơ sở tự nguyện đóng góp của toàn thể cán bộ, HV, CCB trong huyện, cùng các nguồn tài trợ. Mức hỗ trợ ban đầu là 5,5 triệu đồng/HV.

Qua 5 năm hoạt động, đến nay, Quỹ hỗ trợ HV qua đời của Hội CCB huyện thu được trên 1,7 tỉ đồng với 1.602 HV, CCB, cựu quân nhân tham gia đóng góp; tiền hỗ trợ khi HV qua đời là 10,5 triệu đồng/HV. Thông qua mô hình này phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong HV, CCB./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết