Tiếng Việt | English

06/10/2022 - 09:14

Hội Cựu Chiến binh xã Bình Hòa Tây tích cực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Với nhiều cách làm thiết thực, mô hình hiệu quả, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An thực hiện tốt phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Hội Cựu chiến binh xã Bình Hòa Tây luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ đường biên, cột mốc

Chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

Bình Hòa Tây là xã biên giới của huyện Mộc Hóa, có đường biên giới dài 4,5km. Thời gian qua, Hội CCB xã tích cực thực hiện mô hình Hội viên (HV), CCB vận động, tuyên truyền và tham gia tuần tra bảo vệ cột mốc, đường biên. 9 tháng năm 2022, Hội phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xã và lực lượng biên phòng triển khai Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới được 5 cuộc, có trên 1.200 hộ dân đăng ký thực hiện. Ngoài ra, Hội CCB xã còn phối hợp công an, quân sự, biên phòng tổ chức các đợt cao điểm tuần tra trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong các ngày lễ; phối hợp kiểm tra đường biên, cột mốc được 3 cuộc.

Gần 20 năm gắn bó với ấp, Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Bình Bắc - Lê Văn Phận luôn tận tâm, nhiệt huyết với các nhiệm vụ được giao. Ông Phận chia sẻ: “Bình Bắc là ấp duy nhất của xã Bình Hòa Tây giáp biên giới, vì vậy, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, Chi hội tích cực tuyên truyền, vận động HV, người dân thực hiện các phong trào, mô hình do địa phương và Hội CCB xã phát động, nhất là thực hiện đầy đủ các nội dung đăng ký, cam kết, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới”.

Hội CBB xã Bình Hòa Tây có 128 HV. Theo Chủ tịch Hội CCB xã - Trần Minh Tấn, để nâng cao hiệu quả mô hình HV, CCB vận động, tuyên truyền và tham gia tuần tra bảo vệ cột mốc, đường biên, Hội xác định mỗi HV, CCB là một chiến sĩ có nhiệm vụ bảo vệ và tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức bảo vê toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết

Năm 2022, Hội CCB xã Bình Hòa Tây phối hợp Khối Dân vận Đảng ủy xã thực hiện mô hình 3 tự quản an ninh, 3 văn minh biên giới, thu hút 45 HV, CCB tham gia. Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền miệng, địa phương còn tuyên truyền trực quan bằng panô trên tuyến biên giới và địa bàn ấp Bình Bắc.

Mặt khác, Hội CCB xã phối hợp đẩy mạnh công tác nắm tình hình phía ngoại biên, tăng cường chốt chặn trên toàn tuyến biên giới, bảo đảm ngăn chặn kịp thời trường hợp xâm nhập trái phép qua biên giới, không để dịch Covid-19 lây lan;... Xã bố trí 2 cổng rào phòng, chống tội phạm trên địa bàn ấp biên giới, trên mỗi cổng có gắn số điện thoại của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để HV và người dân kịp thời thông báo khi phát hiện nghi vấn.

Hội Cựu chiến binh xã Bình Hòa Tây luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ đường biên, cột mốc

Ông Trần Minh Tấn cho biết: Tính đến nay, HV và người dân cung cấp 9 nguồn tin về xâm nhập trái phép qua biên giới và tình hình ANTT, qua đó, bàn giao 2 trường hợp đi lạc đến khu vực giáp biên cho nước bạn Campuchia. Hội CCB xã còn tổ chức gặp gỡ, cảm hóa, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật, nhất là các đối tượng có tiền án và các trường hợp thường xuyên qua lại biên giới.

Để triển khai phần việc 3 văn minh biên giới, xã tổ chức trồng hoa, cây ăn trái ven 1,5km đường giao thông, lắp đặt 20 đèn năng lượng mặt trời, 25 cột cờ. Ngoài ra, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của huyện, địa phương lắp đặt 58 đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường tuần tra biên giới.

Cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Hội CCB xã Bình Hòa Tây nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần giữ vững ANTT, an toàn xã hội khu vực biên giới, giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết