Tiếng Việt | English

27/10/2017 - 15:24

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Hòa: Quan tâm chăm lo nữ công nhân, lao động

Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có 7 khu, 8 cụm công nghiệp đang hoạt động, thu hút trên 46.000 công nhân, lao động (CNLĐ), trong đó, đa phần là LĐ nữ. Thời gian qua, bằng những việc làm thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện góp phần giúp nữ CNLĐ trên địa bàn an tâm làm việc và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Những việc làm thiết thực

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đức Hòa - Nguyễn Thị Cẩm Tú cho biết: “Theo báo cáo từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện, toàn huyện hiện có 138 công đoàn cơ sở, 14.518 CNLĐ, trong đó có 5.978 nữ. Thời gian qua, Hội phối hợp LĐLĐ huyện tổ chức nhiều hoạt động cho nữ CNLĐ nhằm giúp hội viên có cuộc sống ổn định cả về vật chất lẫn tinh thần. Trong việc xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", hầu hết các chị đều tích cực hưởng ứng. Các chị cũng phấn đấu rèn luyện 4 phẩm chất của người phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa: "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang". Đến nay, trên địa bàn huyện có 4 câu lạc bộ (CLB) nhà trọ và 1 CLB chủ nhà trọ. Việc thành lập các CLB nhà trọ góp phần hỗ trợ CNLĐ nói chung và nữ CNLĐ nói riêng".

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Hòa phối hợp Công đoàn Công ty ShillaBags tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ cho nữ công nhân

Chị Nguyễn Thị Tâm - CN Cty Bùi Văn Ngọ, đang thuê nhà tại nhà trọ Bảy Công, cho biết: "Từ khi có CLB nhà trọ, các chị em CN có nơi sinh hoạt, vui chơi, giải trí sau những giờ LĐ mệt nhọc. Vào các dịp lễ: 8-3, 20-10, chủ nhà trọ và LĐLĐ, Hội LHPN huyện tổ chức cho công nhân xa quê sinh hoạt văn hóa - văn nghệ. Vào dịp tết, hội còn phối hợp các chủ nhà trọ thăm hỏi, tặng quà, tổ chức "chuyến xe nghĩa tình" hỗ trợ CN về quê ăn tết,...".

Giúp nữ công nhân an tâm làm việc

Để hỗ trợ nữ CN nhập cư an tâm làm việc, mùa khai trường vừa qua, Hội LHPN huyện hướng dẫn thủ tục và hồ sơ cho 11 trường hợp con em CN nhập cư có điều kiện đến trường; hướng dẫn 5 nữ CN giải quyết vướng mắc do công ty trễ hợp đồng LĐ, ảnh hưởng đến quyền lợi của các chị. Ngoài ra, hội còn phối hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, Phòng khám Đa khoa Sài Gòn khám phụ khoa, siêu âm miễn phí cho 100 nữ CN; tư vấn sức khỏe sinh sản cho gần 300 nữ CN; phối hợp LĐLĐ tỉnh tặng vé xe cho CN về quê ăn tết; cùng Công đoàn cơ sở Công ty ShillaBags tặng quà trung thu cho con nữ CN,...

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đức Hòa - Nguyễn Thị Cẩm Tú thông tin thêm: "Hội còn vận động một số chủ nhà trọ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CN: Tổ chức đám cưới cho nữ CN tại khu nhà trọ; bảo lãnh mua trả góp các vật dụng sinh hoạt cần thiết: Tủ lạnh, máy giặt, ti vi; đưa rước con nữ CN đi học khi các chị tăng ca; thành lập các tổ góp vốn xoay vòng;...".

Từ việc triển khai nhiều mô hình hiệu quả, hoạt động tuyên truyền, nữ CNLĐ từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhận thức chính trị, quyền và lợi ích hợp pháp của mình, biết thêm nhiều kỹ năng ứng xử trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời được chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần,... Từ đó, nữ CNLĐ tích cực hơn trong việc tham gia các hoạt động phong trào, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh./.

Hoàng Lê

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích