Tiếng Việt | English

26/02/2024 - 06:01

Khai mạc giao lưu đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Long An lần thứ 28  

Tối 25/02 (16 tháng Giêng Âm lịch), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND huyện Cần Đước tổ chức Giao lưu Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Long An mở rộng lần thứ 28 năm 2024, tại Di tích lịch sử - văn hóa Đình Vạn Phước, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa tặng hoa và quà cho đại diện Trung tâm  Văn hóa, Trung tâm Văn hoá Điện ảnh; Trung tâm Văn hoá nghệ thuật các tỉnh, thành phố 

Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa; Giám Đốc Trung tâm UNESCO Bảo tồn và Phát triển đờn ca tài tử Nam bộ - Nguyễn Tấn Anh. 

Tham gia chương trình giao lưu đờn ca tài tử lần này có 8 ban đờn ca tài tử đến từ các tỉnh, thành phố: Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long, Đồng Nai, Tiền Giang, Long An, TP.Cần Thơ, TP.HCM. Gần 150 nghệ nhân, tài tử đờn, tài tử ca biểu diễn giao lưu trong 2 đêm 25/02 và 26/02.

Chương trình biểu diễn của ban đờn ca tài tử tỉnh Long An mở đầu giao lưu

Giao lưu đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Long An mở rộng là hoạt động thường niên nhằm tạo điều kiện cho các nghệ nhân, nhạc sĩ có dịp hội tụ về dâng hương tưởng niệm nghệ nhân, nhạc sư Nguyễn Quang Đại và giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về nghệ thuật đờn ca, góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử Nam bộ. 

Nghệ nhân Nguyễn Quang Đại được xem là người đặt nền tảng cho nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ vào khoảng thế kỷ thứ XIX. Ông đã đào tạo nhiều thế hệ nhạc sĩ, tài tử tài năng, góp phần giúp đờn ca tài tử ngày càng phát triển và lan tỏa cho đến nay. 

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ của các nghệ nhân, tài tử đến từ các ban tài tử Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang và TP.Cần Thơ 

Trong chương trình giao lưu lần này, các đơn vị Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang và TP.Cần Thơ biểu diễn trong đêm 25/02. Đơn vị Vĩnh Long, Đồng Nai, Tiền Giang và TP.HCM biểu diễn đêm 26/02. Sau đó, vào ngày 27/02 (18 tháng Giêng), nhân dân xã Mỹ Lệ tổ chức lễ Cầu An và kỷ niệm ngày mất nghệ nhân, nhạc sư Nguyễn Quang Đại./.

Quế Lâm - Thái Bạch

Chia sẻ bài viết