Tiếng Việt | English

24/09/2019 - 10:04

Khen thưởng thành tích phá chuyên án cướp tài sản, hiếp dâm

Ngày 23/9/2019, Giám đốc Công an tỉnh Long An vừa ký Quyết định khen thưởng Công an huyện Đức Huệ và 4 cá nhân: Thượng tá Trần Bình Trọng - Trưởng Công an huyện Đức Huệ; Trung tá Đỗ Văn Sơn, Đại úy Phùng Hải Âu, Công an huyện Đức Huệ và Thiếu tá Phan Hữu Nghĩa - Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án cướp tài sản và hiếp dâm, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 45 phút, ngày 03/02/2019, Công an huyện Đức Huệ tiếp nhận tin báo tại ấp 6, xã Mỹ Quý Tây, xảy ra vụ cướp tài sản và hiếp dâm. Bị hại là em T.T (16 tuổi), bị đối tượng cướp 1 vòng đeo tay bằng vàng 18K trọng lượng 1 chỉ, 1 nhẫn vàng 18K trọng lượng 0,25 chỉ và 1 điện thoại di động.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đức Huệ kết hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, truy xét. Từ những chứng cứ thu thập được, ngày 09-02-2019, Ban chuyên án xác định Đặng Minh Khôi (SN 1997, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ) là nghi can gây ra vụ án trên. Tuy nhiên, Khôi đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an huyện tuyên truyền, tác động gia đình, người thân vận động Khôi ra đầu thú.

Đến 22 giờ, ngày 10/02/2019, Khôi đến Công an huyện đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Quá trình điều tra mở rộng, Khôi thừa nhận còn thực hiện vụ cướp tài sản vào ngày 30-01-2019, tại ấp 4, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ. Trên đường đi vác lúa thuê về, Khôi rẽ vào nhà của bà T.K.D, dùng dao khống chế em N. (13 tuổi) - con ruột của bà D., cướp 2 chiếc điện thoại, bán được 500.000 đồng.

Ngay sau khi khám phá nhanh chuyên án, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Phạm Hữu Châu - Phó Giám đốc Công an tỉnh, thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an huyện Đức Huệ./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết