Tiếng Việt | English

25/04/2019 - 10:45

Khi người dân tích cực truy bắt tội phạm

Nhờ thực hiện tốt phong trào Toàn dân tham gia truy bắt, tố giác tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT), xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) của Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An nhiều người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tham gia theo dõi và bắt quả tang nhiều vụ trộm cắp tài sản, giao công an xử lý.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Thượng tá Lâm Minh Theo - Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành, trao giấy khen cho người dân tích cực truy bắt tội phạm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Thượng tá Lâm Minh Theo - Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành, trao giấy khen cho người dân tích cực truy bắt tội phạm

Vào khoảng 10 giờ, ngày 19/3/2019, chị Nguyễn Thị Hà (SN 1972, ngụ ấp 4, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành) điều khiển xe môtô hiệu Wave RS, biển số 62K1-159.00 đến đậu tại chòi thanh long thuộc ấp 5, xã Vĩnh Công. Chị Hà khóa cổ xe cẩn thận và xuống ruộng thanh long gần đó. Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, ông Nguyễn Thành Hôn (SN 1967, ngụ ấp 5, xã Vĩnh Công) nghe tiếng chó sủa, nhìn ra chòi thanh long thì thấy một đối tượng đang bẻ khóa, lấy trộm xe của chị Hà.

Thấy ông Hôn chạy đến, đối tượng bỏ chạy. Ông Hôn đuổi theo và tri hô. Lúc này, anh Trần Minh Dương (SN 1986, ngụ ấp 5, xã Vĩnh Công) chạy ra hỗ trợ ông Hôn bắt giữ tên trộm, giao công an xử lý.

Qua làm việc, đối tượng tên Nguyễn Văn Hiếu (SN 1988, ngụ đường Đỗ Tường Tự, ấp Hội Xuân, thị trấn Tầm Vu) khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản.

Lúc 9 giờ 45 phút, ngày 28/3/2019, bà Nguyễn Ngọc Sương, ngụ ấp 2, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, đi làm thanh long trở về nhà thì phát hiện đối tượng Bùi Thị Mãi (SN 1983, ngụ ấp Xuân Hòa 2, xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành) đột nhập và đang lục tìm tài sản để trộm. Nghe bà Sương tri hô, ông Nguyễn Minh Tuấn và ông Huỳnh Anh Duy, cùng ngụ ấp 2, chạy đến hỗ trợ, bắt giữ đối tượng trộm và báo cơ quan công an.

Lực lượng Công an xã nhanh chóng đến hiện trường, tạm giữ đối tượng cùng tang vật (1 sợi dây chuyền khoảng 2 chỉ) và bàn giao đối tượng trộm cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai trong lúc đi làm thanh long gần nhà bà Sương, đã nhiều lần đột nhập trộm tiền, vàng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Thượng tá Lâm Minh Theo - Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành, khen thưởng đột xuất 4 cá nhân: Nguyễn Minh Tuấn, Huỳnh Anh Duy, Nguyễn Thành Hôn và Trần Minh Dương về thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm, mưu trí, dũng cảm, trực tiếp tham gia bắt đối tượng trộm./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết