Tiếng Việt | English

07/03/2025 - 06:37

Khi phụ nữ là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Hơn 35 năm lập nghiệp tại tỉnh Long An, bà Trần Thị Thủy (SN 1969, ngụ khu phố 3, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh) từ lâu đã trở thành tấm gương sáng trong lao động, sản xuất. Từ một người phụ nữ bắt đầu bằng hai bàn tay trắng, bà Thủy đã vượt qua muôn vàn khó khăn để có được thành công, mang lại kinh tế ổn định cho gia đình, nuôi nấng các con nên người và cống hiến cho địa phương.

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Ninh Bình, bà Thủy theo chồng vào tỉnh Long An lập nghiệp từ năm 1990. Ban đầu, hai vợ chồng chỉ có trong tay tài sản duy nhất là một chiếc xe đạp, phải dựng tạm căn chòi nhỏ trên đất của người anh để ở. Mỗi ngày, hai vợ chồng làm mướn, chủ yếu là cắt lúa mướn để trang trải cuộc sống hàng ngày.

Bà Trần Thị Thủy (khu phố 3, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh) vui vẻ nói: “Nhà tôi không có chỗ nào trống, có chỗ này tôi tìm cây nào đó trồng liền, như cây bắp này đây”

Nhờ sự cần cù, năm 1994, vợ chồng bà Thủy được người anh ruột nhường lại 2ha đất với giá thấp hơn so với thị trường để canh tác. Từ đó, họ chuyển sang trồng lúa. Tuy nhiên, những năm đầu canh tác gặp nhiều khó khăn do đất bị phèn nặng, kênh, mương hạn chế. Cùng thời điểm, bà vừa làm ruộng, vừa chăn nuôi heo để có thêm thu nhập.

Bà Thủy chia sẻ: “Mong muốn cho các con đi học và có điều kiện sống tốt hơn chúng tôi, đến năm 2000, tôi mới nói với chồng chuyển ra gần lộ để sinh sống. Nhưng ra rồi cũng chưa có đủ tiền, phải tích cóp để mua đất đổ cho cao lên, dần dần cũng chục năm mới xong được căn nhà”.

Để nâng cao thu nhập gia đình, năm 2013, bà Thủy vay 20 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để trồng rau. Ban đầu, gặp không ít khó khăn nhưng với quan điểm “người cải tạo đất chứ sao đất cải tạo người”, bà kiên trì chăm sóc, điều chỉnh kỹ thuật. Cuối cùng, mô hình trồng rau muống, cải với diện tích gần 2.000m2 đã mang lại hiệu quả kinh tế ổn định.

Nhờ vốn vay ưu đãi, gia đình bà Thủy có điều kiện phát triển kinh tế, trở thành điển hình cho hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách. Sau đó, bà được tín nhiệm giữ vai trò Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn địa phương. Bà luôn sẵn sàng hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ nông dân khác có cơ hội phát triển kinh tế. Được biết, hiện nay, bên cạnh trồng rau và lúa, bà Thủy còn trồng thêm sầu riêng để nâng cao kinh tế gia đình.

Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh - Lê Thị Bích Phượng cho biết: “Bà Trần Thị Thủy không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn sẵn sàng hỗ trợ mọi người xung quanh bằng kinh nghiệm thực tế của mình. Nhiều năm liền, bà được công nhận danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện”./.

Minh An

 

Chia sẻ bài viết