Tiếng Việt | English

22/12/2021 - 15:55

Khi phụ nữ tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Bên cạnh thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) các cấp trong tỉnh Long An còn tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ). Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ảnh tư liệu)Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ảnh tư liệu)

Phát huy hiệu quả các mô hình

Không chỉ “giữ lửa” trong gia đình, hội viên (HV), PN trên địa bàn xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ còn tích cực tham gia phong trào TDBVANTQ. Thời gian qua, nhiều mô hình, hoạt động ra đời và phát huy hiệu quả. Trong đó, mô hình Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội (TNXH) do Hội LHPNVN xã phối hợp Công an xã thực hiện là một minh chứng. Năm 2021, Hội nhận quản lý 2 trường hợp PN có hành vi đánh bạc.

Theo đó, Hội thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền để các đối tượng biết được tác hại của TNXH. Đồng thời, Hội vận động các đối tượng tham gia sinh hoạt cùng tổ, hội hàng tháng. Từ đó, giúp mọi người nắm bắt được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào của Hội để tham gia. Đến nay, 2 PN do Hội quản lý không còn vi phạm.

Chủ tịch Hội LHPNVN xã Bình Hòa Nam - Nguyễn Cẩm Tú cho biết: “Bên cạnh việc duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình cũ, năm 2021, Hội phối hợp Công an xã vận động trụ điện và dây điện thực hiện mô hình Thắp sáng đường quê tại ấp 3. Đến nay, việc họp dân đã được triển khai, 20 hộ sinh sống ven tuyến đường rất phấn khởi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đơn vị thi công chưa thể triển khai; dự kiến mô hình sẽ thực hiện vào đầu năm 2022”.

Theo bà Tú, xã có diện tích rộng, nhiều ấp nằm xa khu vực trung tâm nên HV, PN ở cơ sở đóng vai trò rất quan trọng. Cụ thể, khu vực ngã năm, thuộc ấp 3 là địa bàn giáp ranh, nằm xa trung tâm xã nên tình hình an ninh, trật tự (ANTT) tương đối phức tạp hơn ấp khác. Thời gian qua, mỗi khi địa bàn xuất hiện đối tượng lạ mặt, mọi người trong Chi hội PN ấp 3 đều thông tin đến địa phương.

Theo Chủ tịch Hội LHPNVN huyện Đức Huệ - Huỳnh Thị Phương Quyên, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, Hội LHPNVN từ huyện đến cơ sở tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, vận động HV, PN và người dân tham gia phong trào TDBVANTQ. 

Từ phong trào xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như Móc khóa an ninh; 11 xã, thị trấn phối hợp lực lượng công an thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH,...

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ thường xuyên lồng ghép tuyên truyền về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thông qua các buổi sinh hoạt của Hội (Ảnh tư liệu)Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ thường xuyên lồng ghép tuyên truyền về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thông qua các buổi sinh hoạt của Hội (Ảnh tư liệu)

Đặc biệt, địa phương đã nhân rộng cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch đến 11 chi hội ở các xã, thị trấn. Cuộc vận động mang lại hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của HV trong thực hiện các phong trào tại cơ sở, góp phần mang lại sự bình yên cho người dân.

Vì an ninh Tổ quốc

Thời gian qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an tỉnh, sự định hướng, chỉ đạo của Hội LHPNVN tỉnh, Hội PN Công an tỉnh bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng của hội cấp trên. Qua đó, tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua PN Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững gắn với 3 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội;...

Theo Thiếu tá Nguyễn Hồng Thi - Chủ tịch Hội PN Công an tỉnh, hàng năm, các cấp Hội đều cụ thể hóa nội dung của phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, nhiều mô hình, phần việc do PN đảm nhận phát huy hiệu quả. Trong thực hiện các phong trào thi đua, mỗi cán bộ (CB), HV đều thể hiện và phát huy được trách nhiệm, sự tự tin trong thực hiện mọi nhiệm vụ. Điển hình, PN Công an tỉnh có 7 đồng chí tình nguyện về địa bàn cơ sở công tác. Qua đó, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành tốt đề án đưa công an chính quy về xã, giữ vững ANTT tại địa bàn cơ sở.

Ngoài ra, Hội PN Công an tỉnh còn lấy cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch là trọng tâm để tuyên truyền, vận động CB, HV thực hiện, gắn với việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Hội LHPNVN và Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH”. Có thể nói, Hội PN Công an tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong tham gia phong trào TDBVANTQ, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Hàng năm, các cấp Hội đã tích cực tham mưu, tổ chức, đối thoại giữa cấp ủy Đảng cùng cấp với CB, HV để kịp thời nắm tình hình, định hướng tư tưởng, có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ.

Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, Hội Phụ nữ Công an tỉnh có nhiều đóng góp quan trọng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (Ảnh tư liệu Công an tỉnh)Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, Hội Phụ nữ Công an tỉnh có nhiều đóng góp quan trọng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (Ảnh tư liệu Công an tỉnh)

Hội PN Công an tỉnh thường xuyên quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức của CB, HV về công tác đối ngoại trong tình hình mới gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến người nước ngoài, CB, HV tích cực vận động kiều bào tham gia BVANTQ; làm tốt công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, Hội LHPNVN các cấp trong tỉnh đều tích cực tham gia phong trào TDBVANTQ, góp phần cùng địa phương củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững thế trận an ninh nhân dân. PN trong lực lượng vũ trang tích cực thực hiện các phong trào thi đua của ngành, của Hội; luôn nêu cao phẩm chất chính trị, bản lĩnh cách mạng, thường xuyên rèn luyện, khắc phục khó khăn, tích cực trên các mặt trận đấu tranh trấn áp tội phạm, TNXH,... góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện và bảo vệ cuộc sống yên bình cho người dân./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết