Tiếng Việt | English

11/12/2019 - 19:05

Kiến Tường: Phúc tra phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019

Ngày 11/12, đoàn phúc tra phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Long An do Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Phạm Ngọc Tiệp làm trưởng đoàn đến phúc tra tại thị xã Kiến Tường.

 Đoàn phúc tra thống nhất số điểm phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị xã Kiến Tường là 102 điểm

Trong năm 2019, lực lượng Công an thị xã Kiến Tường triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị của địa phương.

Trong đó, số vụ phạm pháp hình sự xảy ra 30 vụ, giảm 28,57% so với năm 2018; tai nạn giao thông xảy ra 10 vụ, tăng 2 vụ; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 96,67%; triệt xóa 15 điểm đánh bạc; bắt 124 vụ, 22 đối tượng tàng trữ, vận chuyển hàng hóa nhập lậu; xử lý hành chính 14 vụ, 45 đối tượng vi phạm an ninh trật tự và 88 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; xử lý 957 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 940 triệu đồng;…

Bên cạnh đó, thị xã Kiến Tường còn duy trì tốt các mô hình điểm của phong trào Phòng, chống tội phạm: Camera giám sát ANTT, Cổng phòng chống tội phạm, Điểm trường không có tội phạm và tệ nạn xã hội, Cơ quan an toàn về ANTT,…Các mô hình Tiếng loa an ninh trật tự, Văn hóa giao thông – bình yên sông nước hoạt động có hiệu quả, đi vào chiều sâu.

Qua bình xét, cuối năm có 38/38 ấp, khu phố, 8/8 xã, phường và 100% cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt vững mạnh về ANTT; duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng Công an – Quân sự – Bộ đội Biên phòng trong việc bảo đảm ANTT.

Năm 2019, thị xã Kiến Tường có 15 tập thể và 36 cá nhân được UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND thị xã Kiến Tường khen thưởng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Qua cuộc làm việc, đoàn phúc tra thống nhất số điểm phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị xã Kiến Tường là 102 điểm./.

Tuấn Hùng

Chia sẻ bài viết