Tiếng Việt | English

07/11/2022 - 10:37

Ký kết và thiết lập quan hệ hợp tác với nước ngoài: Góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng phát triển

Đại diện lãnh đạo tỉnh Prey Veng chúc tết, tặng quà tỉnh Long An (Ảnh: Văn Đát)

Đến nay, Long An ký kết và thiết lập quan hệ hợp tác với 8 tỉnh, thành phố nước ngoài: Svay Rieng, Prey Veng (Vương quốc Campuchia), Khăm Muộn (Lào), Chungcheongnam-do (Hàn Quốc), Trat (Thái Lan), Hyogo (Nhật Bản), TP.Sacramento (tiểu bang California, Hoa Kỳ) và TP.Leipzig (Cộng hòa Liên bang Đức). Việc tăng cường ký kết và thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương nước ngoài góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng phát triển cũng như nâng cao vị thế, uy tín của địa phương.

Thông tin từ UBND tỉnh, hiện tỉnh triển khai, thực hiện 17 bản ghi nhớ, hiệp đồng, thỏa thuận hợp tác đối với 8 tỉnh, thành phố nước ngoài. Thời gian qua, các địa phương thực hiện tốt những điều khoản ký kết, duy trì các hoạt động giao thương hàng hóa, điện mừng nhân các ngày lễ, kỷ niệm, Tết Cổ truyền của các dân tộc. Đặc biệt, tỉnh chủ động triển khai các nội dung thỏa thuận hợp tác đã ký với 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng phát triển.

Dù thời điểm dịch Covid-19 trong nước và Vương quốc Campuchia diễn biến phức tạp nhưng tỉnh vẫn thực hiện tốt các nội dung bản ghi nhớ, hiệp đồng, thỏa thuận hợp tác với 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng như dự phiên họp trực tuyến Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 11 do Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia đồng tổ chức; phối hợp 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid 19.

Từ đầu năm 2022 đến nay, nhiều hoạt động đối ngoại được các cấp, các ngành, nhất là các địa phương giáp biên trong tỉnh phối hợp 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng tổ chức thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, thăm hỏi nhân các dịp lễ, tết. Đồng thời, tỉnh ban hành kế hoạch triển khai kết quả Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 11; xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia; hỗ trợ kinh phí giúp chính quyền, lực lượng vũ trang, các cơ quan chức năng và người dân Campuchia trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự khu vực biên giới với số tiền trên 2,3 tỉ đồng.

“Hiện nay, tỉnh tích cực đẩy mạnh triển khai công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân; tiếp tục triển khai, thực hiện tốt công tác đối ngoại với 8 tỉnh, thành phố nước ngoài đã ký kết. Đặc biệt, tỉnh phối hợp tốt chính quyền Campuchia trong công tác quản lý biên giới lãnh thổ và phân giới, cắm mốc; tuyên truyền, vận động nhân dân 2 bên thực hiện đúng Hiệp định về Quy chế biên giới đã ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia; thường xuyên hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong phòng, chống dịch bệnh; tăng cường phối hợp trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội và du lịch,... góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển" - Giám đốc Sở Ngoại vụ - Lê Hoàng Thanh thông tin.

Quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam - Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Việc tăng cường ký kết và thiết lập quan hệ hợp tác giữa 3 tỉnh Long An, Svay Rieng, Prey Veng góp phần nâng cao vị thế của 2 nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết