Tiếng Việt | English

10/02/2018 - 20:36

Làng Sen Việt Nam vào hội xuân 2018

Ngày 10/02, Nhà phát triển Công trình xanh Phuc khang Corporation tổ chức lễ khánh thành Quảng trường Lạc Việt và khai mạc Làng Sen Việt Nam vào hội xuân 2018 tại Khu đô thị Văn hóa – Thương mại – Du lịch Làng Sen Việt Nam (xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Đại biểu cắt băng khánh thành Quảng trường Lạc Việt

Quảng trường Lạc Việt là điểm đón đầu tiên vào Làng Sen Việt Nam và công viên Bách Việt. Cổng chào sở hữu nét kiến trúc độc đáo, mô phỏng hoa văn trống đồng Ngọc Lũ – một trong những điểm thu hút du khách bốn phương về với Làng Sen Việt Nam. Đây là biểu tượng văn hóa dân tộc đặc trưng của dự án.

Hội xuân năm nay có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa hấp dẫn, mang đậm chất miền Tây Nam bộ: Hội thi gói bánh tét, trưng bày mâm ngũ quả, vẽ thư pháp, nặn tò he, thả diều, câu cá,…cùng các trò chơi dân gian độc đáo: Bịt mắt bắt vịt, đi cầu khỉ, nhảy sạp, bịt mắt đập niêu,…

Trò chơi dân gian 

Ngoài ra, nhiều chương trình thiện nguyện cũng được tổ chức: Tặng quà cho công nhân không có điều kiện về quê ăn tết, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đức Hòa…

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phúc Khang - Lưu Thị Thanh Mẫu cho biết: “Những hoạt động ý nghĩa này góp phần mang lại không khí sum vầy, ấm áp cho người nghèo và công nhân có hoàn cảnh khó khăn.”

Tặng quà tết cho hộ nghèo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Được bày tỏ niềm vui khi thấy Làng Sen ngày càng phát triển. Theo ông, các hoạt động thiện nguyện của công ty góp phần vào công tác an sinh xã hội tại địa phương. Ông chúc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phúc Khang luôn năng động, phát triển và thành công./.

An Thuận

Chia sẻ bài viết