Tiếng Việt | English

07/04/2022 - 17:43

Lãnh đạo tỉnh Long An chào xã giao Tỉnh trưởng Battambang, Vương quốc Campuchia

Ngày 07/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa dẫn đầu đoàn công tác tại Campuchia đến chào xã giao Ngài Sok Lou, Tỉnh trưởng tỉnh Battambang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Tấn Hòa (bên trái) chúc tết Ngài Sok Lou, Tỉnh trưởng tỉnh Battambang

Tại buổi chào xã giao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An. Đồng thời, chúc mừng thành tựu to lớn của chính phủ, nhân dân Campuchia nói chung, tỉnh Battambang nói riêng đã khống chế thành công dịch Covid-19. Ông gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự giúp đỡ của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Battambang đã giúp đỡ Long An trong suốt những năm qua trong công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa gửi lời chúc tết cổ truyền tới Ngài tỉnh trưởng cùng phu nhân, toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, nhà chùa và nhân dân tỉnh Battambang hạnh phúc, phồn vinh và thịnh vượng.

Tại buổi tiếp, Ngài Sok Lou, Tỉnh trưởng tỉnh Battambang bày tỏ lòng chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Mong rằng, tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia sẽ được lãnh đạo 2 nước vun đắp ngày càng bền chặt. Phát huy truyền thống đó, Ngài Sok Lou mong muốn mối quan hệ giữa hai tỉnh Long An và Battambang ngày càng phát triển.

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An cũng có cuộc gặp mặt, trao đổi với Ban Chuyên trách tỉnh Battambang về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Battambang.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền sâu, rộng trong nhân dân để cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ Việt Nam hy sinh trên địa bàn, cũng như tuyên truyền về các chế độ, chính sách của Chính phủ Việt Nam đối với lực lượng tham gia cung cấp thông tin để kết quả tìm kiếm đạt được tốt hơn trong thời gian tới./.

Biện Cường

Chia sẻ bài viết