Tiếng Việt | English

20/12/2019 - 18:15

Long An: Gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác

Sáng 20/12, Tỉnh ủy Long An tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019).

Các đại biểu dự cuộc gặp mặt

Tham dự cuộc gặp mặt có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND - Trần Văn Cần; đại diện Quân khu 7, lãnh đạo các ban, ngành và 231 cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh.

Tại đây, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần thông tin đến các đại biểu những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua và khẳng định trong thành công chung của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang tỉnh.

Ông chia sẻ, đây là dịp để tỉnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Long An đối với những cống hiến hết sức quý báu của các đồng chí cán bộ cao cấp Quân đội về hưu, nghỉ công tác trong thời gian qua. Cuộc gặp mặt nhằm xây dựng mối quan hệ giữa cán bộ đang công tác với các thế hệ cán bộ cao cấp Quân đội đã về hưu, nghỉ công tác ngày càng gắn bó.

Các cá nhân được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Các ý kiến đóng góp, những kinh nghiệm quý báu của các đồng chí sẽ được lực lượng vũ trang tỉnh nhà nói riêng cũng như lãnh đạo tỉnh tiếp thu, kế thừa, phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang “Bộ đội Cụ Hồ”, vận dụng vào sự nghiệp quốc phòng - quân sự địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang Long An vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng với truyền thống “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho 1 cá nhân, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 1 cá nhân, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Thanh Nhã

Chia sẻ bài viết