Tiếng Việt | English

25/07/2022 - 18:55

Long An: Hội diễn tiếng hát công nhân, viên chức, lao động  

Hội diễn tiếng hát công nhân, viên chức, lao động với sự tranh tài của 22 đơn vị gồm hơn 400 thí sinh và gần 90 tiết mục thuộc các thể loại như đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, họp ca, liên khúc…

Chiều 25/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức khai mạc Hội diễn tiếng hát công nhân, viên chức, lao động tỉnh năm 2022. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022); Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Nguyễn Việt Cường dự.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Phạm Thị Quyên (giữa) tặng hoa cho Ban giám khảo hội diễn

Tham gia hội diễn có 22 đơn vị gồm 19 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 3 công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh với hơn 400 thí sinh và gần 90 tiết mục thuộc các thể loại như đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, họp ca, liên khúc,…

22 đơn vị nhận cờ lưu niệm của Ban Tổ chức

Xác định đời sống văn hóa tinh thần có vai trò quan trọng trong việc tạo động trong học tập, lao động, sáng tạo của CNVCLĐ, thời gian qua các cấp Công đoàn trong tỉnh tích cực tổ chức nhiều chương trình, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động tham gia. Trong đó phong trào văn hóa, văn nghệ là “món ăn tinh thần” không thể thiếu của người lao động.

Tiết mục dự thi của công nhân, viên chức, lao động trong hội diễn

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Phạm Thị Quyên cho biết: “Thông qua hội diễn, thí sinh sẽ phát huy tốt năng khiếu, sở trường, kể cả bộc lộ những khả năng còn tiềm ẩn của mình. Và, dù mỗi thí sinh có giành được thứ hạng hay không, thì đây cũng là dịp để mọi người cùng học tập, trau dồi kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng ca hát, từ đó sẽ có thêm nhiều hạt nhân nòng cốt ở cơ sở, để đưa phong trào văn hóa văn nghệ trong công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên Công đoàn tỉnh nhà không ngừng phát triển”./.

An nhiên

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích