Tiếng Việt | English

09/07/2015 - 10:13

Long An - Prey Veng: Thực hiện thỏa thuận hợp tác

Ngày 8-7-2015, tại thị xã Kiến Tường, UBND tỉnh Long An (Việt Nam) và Ủy ban Hành chính tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia) đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác 2013-2015.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Đỗ Hữu Lâm, Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng-ngài Has Sa Reth, cùng lãnh đạo các sở, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang, lãnh đạo chính quyền các huyện, thị xã, các quận có đường biên giới chung giữa 2 tỉnh Long An - Prey Veng đến dự.

Tại hội nghị, 2 bên đã thống nhất đánh giá, trong 2 năm qua, việc triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác đã đạt được những kết quả thiết thực trên tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của 2 tỉnh theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Về hợp tác đầu tư hạ tầng khu vực biên giới, lãnh đạo 2 tỉnh đã thống nhất mở cặp cửa khẩu phụ Tân Hưng - Svay À Ngông, chính thức hoạt động từ đầu tháng 7-2013. Long An còn hỗ trợ trên 8 tỉ đồng xây dựng cầu bắc qua rạch Cái Cỏ thuộc địa bàn huyện Tân Hưng và huyện Com Pung T’ro Bek, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa, đi lại của nhân dân 2 bên biên giới. Đối với hợp tác hỗ trợ phát triển kinh tế, 2 tỉnh đã phối hợp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi dọc tuyến biên giới.

Long An còn hỗ trợ kinh phí đào tạo kỹ thuật nông nghiệp cho các học viên của tỉnh Prey Veng, hỗ trợ lắp đặt đường dây điện trung thế 22KV, công suất 1,6MW, hằng năm cung cấp khoảng 6 triệu kWh điện cho tỉnh Prey Veng. Ngoài ra, 2 tỉnh thường xuyên hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu thanh niên, tổ chức các đoàn sang chúc tết cổ truyền của mỗi dân tộc, hợp tác bảo vệ an ninh, trật tự trên tuyến biên giới.

Dịp này, lãnh đạo 2 tỉnh Long An và Prey Veng cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác, trong đó, tiếp tục duy trì thực hiện bản ghi nhớ hợp tác đầu tư hỗ trợ phát triển KT-XH, tăng cường giao lưu văn hóa-thể thao, phát triển du lịch, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giữ gìn an ninh, trật tự. Trong đó, 2 bên đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin, tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Lực lượng bảo vệ biên giới 2 bên thường xuyên phối hợp tuần tra song phương, bảo vệ an toàn các cột mốc đã xây dựng; tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức và nhân dân thực hiện đúng Hiệp định mà Chính phủ 2 nước Việt Nam - Campuchia đã ký kết cho đến khi hoàn thành việc phân giới, cắm mốc, tránh để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động gây chia rẽ tình đoàn kết giữa 2 dân tộc, kịp thời khuyến khích, động viên các tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, cùng nhau vun đắp, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững./.

Hữu Hòa

Chia sẻ bài viết