Tiếng Việt | English

10/12/2016 - 10:32

Long An: Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng khối 15 huyện, thị, thành phố năm 2016

Theo đó, tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2016 là Ban Chỉ huy quân sự các huyện Đức Hòa, Cần Đước, Bến Lức, Cần Giuộc và Tân Hưng.


Quang cảnh hội nghị

Chiều ngày 9/12, tại Cần Giuộc, khối thi đua Quân sự địa phương 15 huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2016.

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo – Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Nguyễn Văn Thiệp đến dự.

Trong năm 2016, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của khối Quân sự địa phương 15 huyện, thị xã, thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả vững chắc.

Các đơn vị tiếp tục ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức, cá nhân, làm chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức, tư tưởng đến hành động trong từng đơn vị.

Các đơn vị trong khối tham mưu Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện mở 64 lớp cho 4.097 đối tượng. Giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho 47.346 học sinh, sinh viên.


Thăm và chăm sóc sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Năm, xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa (hình ảnh thực hiện tháng 9/2016). Ảnh: Thùy Trang

Ngoài ra, các đơn vị còn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp lễ, tết. Giúp người dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn; nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, phối hợp khám chữa bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách… với số tiền trên 1,2 tỉ đồng.

Đặc biệt, tham gia phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới và các phong trào khác ở địa phương, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Bên cạnh đó, thực hiện tốt “3 khâu đột phá” về nâng cao chất lượng công tác quốc phòng; huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính quân sự; đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ.


Bộ đội tham gia các hoạt động cộng đồng. Ảnh: Thùy Trang

Tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2016 là Ban Chỉ huy quân sự các huyện Đức Hòa, Cần Đước, Bến Lức, Cần Giuộc và Tân Hưng.

Hội nghị cũng bàn giao cụm trưởng khối thi đua Quân sự địa phương 15 huyện, thị xã, thành phố năm 2017 cho Ban CHQS huyện Tân Thạnh./.

Kim Hoàng – Thành Phát

Chia sẻ bài viết