Tiếng Việt | English

15/03/2022 - 09:35

Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân: Sôi nổi bước vào mùa huấn luyện mới

Có mặt tại Quân cảng Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân, chúng tôi cảm nhận được không khí thi đua tích cực, sôi nổi trong huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) toàn đơn vị. CBCS nơi đây đang quyết tâm để đạt kết quả huấn luyện tốt ngay từ những ngày đầu, tuần đầu.

Đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện

Một ngày huấn luyện mới trên mỗi con tàu được bắt đầu sau 3 hồi còi dài vang lên. Đội hình tàu neo đậu tại cảng như được “khoác” lên mình “màu áo mới” với băng cờ, khẩu hiệu căng đỏ rực. Không khí thi đua huấn luyện bắt đầu nóng lên khi tiếng khẩu lệnh hô vang từ vị trí chỉ huy của mỗi con tàu.

Cùng đi với chúng tôi, Thượng tá Triệu Thanh Tùng - Lữ đoàn trưởng, cho biết: Năm 2021, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”; Tàu 380 đạt “Đơn vị huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao giỏi”, Tàu 382 đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Đây là cơ sở vững chắc để năm 2022, Lữ đoàn tiếp tục tập trung huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; huấn luyện sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế và vũ khí trang bị kỹ thuật; tập trung đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, huấn luyện chiến thuật tàu trong các nhiệm vụ”.

Quán triệt nhiệm vụ trước khi vào huấn luyện

Được biết, năm 2022, Lữ đoàn xác định hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị; kết quả chung cho các đối tượng 100% đạt yêu cầu, có từ 80 - 85% khá, giỏi (20 - 25% giỏi); phấn đấu Lữ đoàn và 2 tàu đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi” và “Huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao giỏi”.

100% CBCS huấn luyện, kiểm tra thể lực theo độ tuổi quy định và biết bơi (riêng bộ đội tàu 100% bơi giỏi). Kiểm tra điều lệnh đạt 98% quân số trở lên; có 100% CBCS thành thục động tác đội ngũ cá nhân và thực hiện nghiêm nếp sống văn hóa quân sự. 100% cán bộ tàu, cán bộ ngành nắm và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ; nắm chắc cấu tạo tàu, tính năng kỹ chiến thuật và nguyên tắc sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật được biên chế,...

Để thực hiện mục tiêu đặt ra, Lữ đoàn đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện đối với từng nội dung, chuyên ngành khác nhau. Trước hết, cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi CBCS đối với công tác huấn luyện; xác định rõ huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên gắn với xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện cơ bản với huấn luyện làm chủ. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là trình độ tổ chức, phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia huấn luyện; nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp lâu năm, có trình độ tay nghề cao, đưa vào đội mẫu để rút kinh nghiệm. Sử dụng hiệu quả hệ thống mô phỏng để nâng cao chất lượng huấn luyện. Thường xuyên rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu; biểu dương, khen thưởng kết hợp xử lý nghiêm những yếu kém để có giải pháp khắc phục ngay.

Mỗi người là một bông hoa luyện giỏi, rèn nghiêm

Tham quan Tàu 382, chúng tôi thấy sự sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và khoa học của từng ngành, từng vị trí. 100% CBCS có bản đăng ký quyết tâm huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm và bảo đảm an toàn. Thiếu tá Nguyễn Ánh Ngọc - Thuyền trưởng Tàu 382, chia sẻ: “Năm qua, Tàu 382 đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi” là nhờ có các ngành và mỗi cá nhân đạt thành tích giỏi trong huấn luyện. Bởi vậy, ngay từ đầu năm, cấp ủy, chỉ huy Tàu phát động phong trào thi đua mỗi người là một bông hoa luyện giỏi, rèn nghiêm; mỗi ngành, mỗi bộ phận là một tập thể huấn luyện giỏi. Từng CBCS phải xác định nhiều giải pháp để tự mình đạt kết quả giỏi trong huấn luyện”.

Giờ huấn luyện thể lực ở Lữ đoàn 167 Hải quân

Còn Thiếu tá Bùi Huy Tam - Chính trị viên Tàu 380, khẳng định: “Năm nay, Tàu 380 được giao nhiệm vụ xây dựng điểm về huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao giỏi. Cấp ủy, chỉ huy Tàu quyết tâm duy trì đơn vị luyện tập giỏi, rèn sức khỏe tốt để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Chúng tôi xác định trong huấn luyện, cán bộ các cấp sẽ là những tấm gương, điểm tựa để giúp đỡ cấp dưới và chiến sĩ, nhất là đối với những nội dung khó, môi trường huấn luyện khắc nghiệt”.

Trước khi rời Lữ đoàn 167, Thượng tá Nguyễn Thành Nhân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn, cho biết thêm: Để công tác huấn luyện đạt kết quả cao, đơn vị kết hợp giữa huấn luyện với đột phá xây dựng nền nếp chính quy, quản lý bộ đội, kiên quyết không để quân nhân vi phạm pháp luật Nhà nước, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn do lỗi chủ quan. Mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu, chủ động trong bám nắm, kiểm tra đơn vị trên tất cả các mặt hoạt động, nhất là trong huấn luyện. Chúng tôi tin tưởng rằng, những gì mà mỗi CBCS đang làm sẽ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2022 đã đề ra./.

Quang Tiến - Chu Hùng

Chia sẻ bài viết