Tiếng Việt | English

23/11/2021 - 10:55

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167: Tư tưởng thông suốt, nhiệm vụ đều hoàn thành

Dù 6 tháng liên tục phải thực hiện lệnh cấm trại để vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) nhưng 100% cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả đó là nhờ cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Lữ đoàn có nhiều cách làm sáng tạo, biện pháp đổi mới, cụ thể, sát thực trong công tác giáo dục chính trị (GDCT), tư tưởng cho bộ đội.

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân - Chính ủy Lữ đoàn 167, cho biết: “Năm 2021, song song với nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, tuần tra, kiểm soát, trực bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, Lữ đoàn được Quân chủng Hải quân chọn là đơn vị điểm về công tác kỹ thuật, trong đó trọng điểm là công tác kỹ thuật tàu thuyền. Là đơn vị tàu chiến đấu chủ lực của Vùng nên quân số đông, nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ đặt ra yêu cầu cao; mặt khác, dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, nhiều gia đình, người thân của CBCS ở trong vùng dịch, bị nhiễm bệnh và qua đời nên ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của bộ đội.

Trước thực tiễn ấy, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn xác định tăng cường công tác GDCT, động viên tư tưởng CBCS; đồng thời, quan tâm, chăm lo hậu phương gia đình của quân nhân, với phương châm “tư tưởng có thông suốt, nhiệm vụ mới hoàn thành tốt”.

Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần được tổ chức hàng tháng của Lữ đoàn 167

Toàn Lữ đoàn thành lập 2 tổ cán bộ giảng dạy chính trị, phân loại đối tượng học tập thành 3 lớp; thành lập các tổ học tập chính trị ở các tàu chiến đấu và cơ quan. Thiếu tá Nguyễn Viết Thi - Chính trị viên Tàu 379, chia sẻ: “Cùng với phương pháp phân cấp đối tượng giáo dục, đơn vị còn chia nhỏ nội dung để bộ đội hiểu sâu bản chất, vận dụng linh hoạt giữa giáo dục chung và riêng. Lữ đoàn triển khai mô hình Người biết trước chỉ bảo người chưa biết, đảng viên giáo dục quần chúng, đồng đội giáo dục đồng đội và Tổ tư vấn tâm lý quân nhân tại các tàu. Đặc biệt, mô hình Tổ tư vấn tâm lý quân nhân còn là “địa chỉ tin cậy” để CBCS chia sẻ về những nỗi niềm trong cuộc sống”.

Theo đó, Tổ tư vấn tâm lý quân nhân đã tư vấn, động viên tư tưởng hàng trăm lượt CBCS, trong đó có nhiều quân nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn đã an tâm tư tưởng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cùng với Tổ tư vấn tâm lý quân nhân tại tàu, Lữ đoàn còn tổ chức các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, động viên, trao quà của Quân chủng và Vùng 2 cho 96 quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có gia đình các quân nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Hàng tháng, Lữ đoàn duy trì Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, hàng quí đều tổ chức đối thoại dân chủ; đồng thời, đổi mới hình thức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ chiến sĩ, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội.

Nắm tình hình công tác quản lý tư tưởng bộ đội ở các tàu chiến đấu

Lữ đoàn thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc sử dụng mạng xã hội của quân nhân với chủ trương “3 biết” (biết tài khoản mạng xã hội của quân nhân, biết bạn bè trên mạng xã hội của quân nhân, biết hoạt động trên mạng xã hội của quân nhân) để kịp thời định hướng, cung cấp thông tin tốt; cảnh báo, chấn chỉnh, gỡ các thông tin sai trái, xuyên tạc từ bên ngoài, hình thành thói quen ứng xử có văn hóa cho quân nhân khi tham gia mạng xã hội.

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân cho biết thêm: “Thời gian tới, Lữ đoàn 167 quyết tâm giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác GDCT, trong đó coi trọng biện pháp nắm bắt tư tưởng, động viên tinh thần từ mô hình Tổ tư vấn tâm lý quân nhân; làm tốt công tác định hướng, kiên quyết đấu tranh với các nhận thức sai lệch và bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS”./.

Năm 2021, Lữ đoàn hoàn thành 100% nội dung, chương trình giáo dục chính trị, quân số học tập đạt 98,9%; kết quả kiểm tra nhận thức chính trị, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 85,2% khá, giỏi (23,7% giỏi).

Quang Tiến

Chia sẻ bài viết