Tiếng Việt | English

02/01/2018 - 15:05

Mộc Hóa duy trì tốt lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới

Ngày 02/01, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 và sơ kết 2 năm thực hiện mô hình dân phòng xung kích bảo vệ an ninh, trật tự biên giới.

Mộc Hóa duy trì tốt lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giớ

Ban Tổ chức hội nghị trao giấy khen cho cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017

Năm 2017, công an huyện phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc bảo đảm 3 hình thức tuyên truyền: Chiều rộng, chiều sâu và tuyên truyền giáo dục cá biệt. Trong năm, huyện tổ chức 4 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt xóa 38 nhóm với 179 đối tượng vi phạm; bắt 27 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng hóa không đúng pháp luật; 13 vụ sử dụng xung điện khai thác thủy sản trái phép. Giáo dục, quản lý, cảm hóa 143 đối tượng vi phạm pháp luật tại xã, phường, thị trấn.

Về mô hình dân phòng xung kích bảo vệ an ninh biên giới, huyện có 5 đội dân phòng gồm 66 thành viên, bố trí ở 5 ấp thuộc 2 xã biên giới Bình Hòa Tây và Bình Thạnh. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc tham gia đấu tranh ngăn chặn các phần tử quá khích, tham gia công tác tuần tra và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn dân cư.

Dịp này, Ban Tổ chức hội nghị trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 2 tập thể đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến,  3 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua năm 2017 và 8 tập thể, 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017./.

Bé Ngoan

Chia sẻ bài viết