Tiếng Việt | English

26/02/2020 - 17:56

Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới

Các chiến sĩ mới được cấp phát quân, tư trang bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn theo quy định

Các chiến sĩ mới được cấp phát quân, tư trang bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn theo quy định

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa khai giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) năm 2020 cho 280 chiến sĩ. Tạo thuận lợi cho cho CSM sớm hòa nhập, tiểu đoàn nâng cấp nơi ăn, ở, sinh hoạt cho bộ đội. Các dãy nhà ở, nhà ăn, nhà bếp, hội trường,… đều được sơn mới, hệ thống điện, nước, biển, bảng được tu sửa, cảnh quan môi trường được tôn tạo. Đại úy Nguyễn Văn Nghĩa - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, cho biết:: Trong khóa huấn luyện, CSM sẽ được học tập các kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật chiến đấu phòng ngự, đánh mục tiêu, chuyên ngành biên phòng, biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí; trang bị cho chiến sĩ những kiến thức cơ bản về nhiệm vụ công tác biên phòng, biết vận dụng những môn, bài đã học vào thực tế.

Thay mặt 280 CSM, Đoàn Tuấn Kiệt - chiến sĩ Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội Huấn luyện 1, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, hứa cố gắng khắc phục khó khăn, không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, tích cực học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau; tham gia đầy đủ những nội dung của phong trào thi đua  trong khóa huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại úy Trần Quốc Tuấn - Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, cho biết: “Đợt giao, nhận quân diễn ra ngay thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức sinh hoạt, quán triệt công tác phòng, chống dịch đến tất cả cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong đơn vị. Nhiều băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cũng được treo tại đơn vị, phát cho chiến sĩ nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác phòng, chống dịch bệnh. Ngoài ra, đơn vị cũng làm tốt công tác vệ sinh doanh trại, phun thuốc khử khuẩn, tiêu độc xung quanh doanh trại, nơi đóng quân, thao trường, bãi tập. Khu vực nhà ăn, nhà vệ sinh đều có xà phòng diệt khuẩn. Hàng ngày, tổ chức đo thân nhiệt CBCS trong đơn vị và những người ngoài đơn vị đến liên hệ công tác.

Tại buổi lễ khai giảng, Đại tá Phạm Phú Phước - Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, động viên chiến sĩ mới cố gắng khắc phục khó khăn, đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, chấp hành tốt tổ chức kỷ luật, tham gia xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đại tá còn căn dặn các CSM cần tập trung nghiên cứu, thảo luận thêm để nắm chắc các nội dung đã được truyền đạt, chấp hành nghiêm mọi chế độ, quy định, động viên, giúp đỡ nhau trong học tập. Chỉ huy các cấp từ tiểu đội, trung đội, đại đội đến tiểu đoàn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc; thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Quá trình huấn luyện phải vận dụng tốt 3 nguyên tắc, 8 biện pháp, 6 mối kết hợp, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, phương tiện và trang thiết bị, phấn đấu hoàn thành các nội dung thi đua trong toàn khóa huấn luyện.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn cần làm tốt công tác phòng, chống, phun thuốc khử trùng, tiêu độc xung quanh đơn vị, tuyên truyền để CBCS nắm rõ các biện pháp phòng, chống; áp dụng đầy đủ, nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân nhằm bảo đảm sức khỏe cho bộ đội.

Kết thúc lễ khai giảng, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động BĐBP tỉnh phát động thi đua với chủ đề “Thi đua Dạy tốt, học tốt, kỷ luật tốt, đảm bảo an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong khóa huấn luyện CSM năm 2020./.

Minh Luận

Chia sẻ bài viết