Tiếng Việt | English

01/04/2025 - 18:00

Nâng cao hoạt động của hợp tác xã

Trong bối cảnh nền sản xuất hàng hóa không ngừng phát triển và cơ cấu kinh tế nông thôn ngày càng chuyển dịch theo hướng hiện đại, việc xây dựng, phát triển hợp tác xã (HTX) kiểu mới trở thành xu thế tất yếu. Chính vì thế, thời gian qua, nhiều HTX trong tỉnh Long An chủ động triển khai các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao năng lực hoạt động, góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển bền vững.

Đổi mới phương thức hoạt động

Thông tin từ Liên minh HTX tỉnh Long An, những năm qua, trong điều kiện KT-XH dần phục hồi, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh nhưng các HTX cố gắng khắc phục khó khăn để duy trì hoạt động. Năm 2024, HTX có nhiều khởi sắc, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Các mô hình HTX thường xuyên được củng cố, chấn chỉnh hoạt động, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, có nhiều chuyển biến rõ nét.

Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh HTX tỉnh - Trần Hoài Bão cho biết: Những năm qua, một số HTX có mô hình ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) vào sản xuất, mang lại hiệu quả bước đầu. Đặc biệt, các HTX chú trọng đến vệ sinh an toàn thực phẩm, nhãn hiệu hàng hóa và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nâng cao giá trị và thương hiệu như các HTX rau an toàn, HTX nông nghiệp ƯDCNC,... Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 309 HTX, trong đó có 120 HTX ƯDCNC.

Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Tân Thành (huyện Thủ Thừa) thu mua chanh của người dân

HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Tân Thành (huyện Thủ Thừa) được thành lập năm 2018, trên cơ sở góp vốn của 11 thành viên với vốn đăng ký ban đầu là 9 tỉ đồng. Có thời điểm, 11 thành viên của HTX sản xuất lên đến 50ha mãng cầu và thanh long. ƯDCNC trong sản xuất nông nghiệp, HTX luôn lựa chọn giống mới và áp dụng phương pháp sản xuất tiên tiến như tưới tự động. Nguồn phân dùng trong trồng trọt là phân sạch, phân hữu cơ; chế phẩm dùng trên trái cây là chế phẩm sinh học.

Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, HTX gặp nhiều khó khăn, dẫn đến việc không còn duy trì hiệu quả như trước. Đến tháng 10/2023, chị Huỳnh Thị Mỹ Hạnh tham gia HTX và trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc. HTX dần được củng cố, mở rộng quy mô và phát triển trở lại. Hiện nay, HTX có 19 thành viên chính thức, diện tích canh tác hơn 30ha và số lượng thành viên liên kết ngày càng gia tăng.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Tân Thành (huyện Thủ Thừa) - Huỳnh Thị Mỹ Hạnh kỳ vọng 2 sản phẩm nước rửa chén và nước giặt xả quần áo từ 100% chanh tươi sẽ giải quyết được bài toán “chanh dạt” cho nông dân

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Tân Thành - Huỳnh Thị Mỹ Hạnh cho biết: “Ngay từ khi tiếp quản HTX, tôi xác định chiến lược phát triển bền vững bằng cách chuyển hướng sang trồng chanh không hạt. Tuy nhiên, HTX vẫn gặp một số khó khăn, nhất là vấn đề kết cấu hạ tầng. Trụ sở hiện tại phải thuê, diện tích hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Mặc dù HTX đầu tư vào hệ thống máy móc hiện đại để phân loại và rửa chanh nhưng do thiếu diện tích và chưa có không gian để xử lý nước thải một cách tối ưu”.

Theo chị Hạnh, HTX có kế hoạch đầu tư kho lạnh nhưng do mặt bằng thuê (chuẩn bị hết hạn) nên chưa thể triển khai. Hiện HTX tìm được vị trí mới với đầy đủ điều kiện cần thiết, đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý để có thể xây dựng nhà xưởng quy mô lớn hơn. Năm 2024, dù còn đó những khó khăn nhưng HTX vẫn cung cấp ra thị trường hơn 1.200 tấn chanh không hạt. Ngoài ra, chị Hạnh tự nghiên cứu và phát triển 2 sản phẩm giá trị từ chanh là nước rửa chén và nước giặt xả quần áo từ 100% chanh tươi.

“Trước đây, những trái chanh không đạt chuẩn về kích thước hoặc bị loại bỏ thường bị nông dân bỏ đi hoặc bán với giá rất thấp. Điều này gây lãng phí và giảm hiệu quả kinh tế cho nông dân. Từ đó, tôi mới nghiên cứu và phát triển 2 sản phẩm thân thiện với môi trường, không chứa hóa chất độc hại, phù hợp với xu hướng tiêu dùng xanh. Sau này khi có ra mắt chính thức, HTX sẽ trực tiếp thu mua những “trái chanh dạt” từ nông dân với mức giá cao hơn, sau đó chế biến thành nước rửa chén và nước giặt xả quần áo mang thương hiệu của HTX” - chị Hạnh chia sẻ.

Đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị

Cũng theo thông tin từ Liên minh HTX tỉnh, hiện nay, số lượng HTX hoạt động hiệu quả còn thấp, năng lực quản trị, điều hành yếu kém, khả năng kết nối thị trường hạn chế. Việc xây dựng mô hình mới, mô hình HTX làm ăn hiệu quả, mô hình liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ với doanh nghiệp còn thấp. Năng lực hoạt động của các HTX không đồng đều; phát triển thiếu tính bền vững, không ổn định, chưa trích lập quỹ đầy đủ theo quy định của Luật HTX.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh năm 2024 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn yêu cầu trong thời gian tới, tỉnh tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 và hàng năm;... Theo đó, tập trung vào 7 nhóm giải pháp được UBND tỉnh ban hành, phấn đấu trong năm 2025 đạt các mục tiêu cụ thể: Số lượng HTX thành lập mới là 20 HTX, 30 tổ hợp tác; nâng cao hiệu quả HTX (ít nhất 40% HTX hoạt động khá, tốt); củng cố hoạt động các HTX có khả năng phát triển; kiên quyết giải thể các HTX yếu kém, hoạt động không hiệu quả; phấn đấu trên 50% HTX toàn tỉnh tham gia liên kết theo chuỗi giá trị, ƯDCNC vào sản xuất; nâng cao năng lực của cán bộ;...

Hợp tác xã Rau an toàn Mười Hai (huyện Cần Đước) ứng dụng công nghệ tưới tự động, điều khiển bằng remote trong sản xuất

HTX Rau an toàn Mười Hai (huyện Cần Đước) là minh chứng rõ nét cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động HTX thông qua đổi mới sản xuất và ứng dụng công nghệ. Xuất phát từ tổ hợp tác sản xuất rau với hơn 15 năm kinh nghiệm, các thành viên của HTX luôn không ngừng học hỏi, cải tiến và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để nâng cao năng suất cũng như chất lượng sản phẩm.

Khi mới thành lập vào năm 2017, HTX gặp nhiều khó khăn về vốn đầu tư và đầu ra do chưa có thương hiệu trên thị trường. Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm, nhờ sự đồng lòng của các thành viên và sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng, HTX mở rộng diện tích canh tác lên 30ha, từng bước xây dựng chuỗi sản xuất rau an toàn. Việc đầu tư hệ thống nhà lưới và tưới tự động với chi phí hợp lý (khoảng 35 triệu đồng/1.000m²) giúp HTX tối ưu hóa quy trình canh tác, nâng cao năng suất và bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, HTX chú trọng ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất và kinh doanh. Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX Rau an toàn Mười Hai - Lê Văn Giấy, việc xây dựng trang web không chỉ giúp mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn nâng cao uy tín thương hiệu. Nhờ đó, người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận nguồn rau sạch, an toàn; đồng thời, HTX cũng tăng cường kết nối với các đối tác tiềm năng.

Ông Trần Hoài Bão cho biết thêm: Để nâng cao chất lượng hoạt động của HTX, liên kết theo chuỗi giá trị rất quan trọng. Đây là hình thức liên kết theo chuỗi khép kín từ khâu sản xuất đến thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, hiện nay, các HTX trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, nhiều HTX do “tuổi đời” còn trẻ, đa số được thành lập từ khi triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Năng lực hạn chế, trong khi để có thể thực hiện tốt việc liên kết, đòi hỏi HTX phải có sự phát triển nhất định, hiểu biết độ rộng của thị trường, đánh giá được “bạn hàng”, tư vấn được cho nông dân,.../.

Khánh Duy

Chia sẻ bài viết