Tiếng Việt | English

02/03/2022 - 07:50

NATO tái khẳng định không đưa quân tới Ukraine và không muốn xung đột với Nga

Hôm 1/3 (giờ địa phương), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tổ chức họp báo chung với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tại căn cứ không quân Lask của Ba Lan.

Ông Stoltenberg nói rằng khối quân sự NATO sẽ không gửi quân tới Ukraine, thay vào đó sẽ ủng hộ Ukraine bằng những cách thức khác.


Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: NATO.

Nhà lãnh đạo NATO nêu quan điểm: "NATO là một liên minh phòng thủ. Chúng tôi không tìm kiếm xung đột với Nga". Đồng thời, ông Stoltenberg cũng tuyên bố: "Nga phải ngay lập tức dừng cuộc chiến này, rút hết các lực lượng của họ ra khỏi Ukraine, và chân thành tham gia các nỗ lực ngoại giao. Thế giới sát cánh với Ukraine trong việc kêu gọi hòa bình".

Trong khi đó, Tổng thống Ba Lan Duda nói rằng điều quan trọng là "đứng về phía Ukraine".

Trước đó, khi gặp lãnh đạo NATO Stoltenberg và Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm 28/2, Tổng thống Duda tuyên bố "chúng ta không bao giờ được phép chấp nhận thực tế một quốc gia ở châu Âu đang bị tấn công và bị chiếm đóng, còn biên giới của châu Âu thì đang bị thay đổi bằng vũ lực"./.

Trung Hiếu/VOV.VN

Chia sẻ bài viết