Tiếng Việt | English

06/10/2018 - 05:41

Nga tuyên bố sẽ không vay nước ngoài nếu bị Mỹ trừng phạt

Tòa nhà Đại diện Thương mại của Nga ở Washington, DC, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tòa nhà Đại diện Thương mại của Nga ở Washington, DC, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết Nga sẽ không vay vốn nước ngoài trong năm tới nếu Mỹ áp đặt trừng phạt đối với nợ của Nga.

Tuyên bố trên được ông Siluanov đưa ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 26/9, song mới được tiết lộ trên kênh truyền hình nhà nước Nga Rossiya-24 trong ngày 5/10.

Trước đó, hồi tháng Sáu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde cho rằng nợ nước ngoài của Nga là quá ít ỏi và khuyên nước này nên vay tiền nhiều hơn.

Tuy nhiên, đại diện Ngân hàng Trung ương Nga đã từ chối đề xuất này./.

Theo TXVN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích