Tiếng Việt | English

30/03/2018 - 11:06

Ngăn chặn kịp thời vụ giải quyết mâu thuẫn bằng mã tấu

Một nhóm thanh niên thủ sẵn hung khí chuẩn bị đánh nhau thì bị lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện, tạm giữ.

Các đối tượng bị tạm giữ

Vào lúc 17 giờ ngày 28/3, nhận được tin báo của người dân có một nhóm đối tượng đang tập trung tại quán cà phê tại ấp 4, xã  Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An có biểu hiện nghi vấn. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây cử 2 tổ công tác gồm 15 đồng chí kiểm tra hành chính nhóm đối tượng trên.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện và tạm giữ 14 đối tượng cùng tang vật gồm 20 hung khí (14 mã tấu, 1 kiếm, 2 rìu, 3 dao).

Tang vật bị thu giữ

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây các đối tượng khai nhận: Được 1 người có tên Quyết, ngụ TP.HCM gọi điện thuê lên khu vực Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Theo đó, đối tượng Đinh Quang Hòa, (SN 1994), ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM rủ thêm các đối tượng: Tô Ngọc Thuận (SN 1997), Vũ Đình Thanh (SN 1993), Nguyễn Hoàng Thành (SN 1995), Dương Văn Hồ (SN 1997), Hà Quang Nghiệp (SN 1998), Đặng Vũ Duy (SN 1994), Nông Quốc Giới (SN 1995), Trần Võ Thiên Tâm (SN 2001) cùng ngụ quận 12, TP. HCM và một số đối tượng khác đến Cửa khẩu Mỹ Quý Tây để giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc chờ tại quán cà phê, các đối tượng này bị lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây tạm giữ.

Đồn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 14 đối tượng trên với tổng số tiền 14.750.000 đồng và tịch thu toàn bộ hung khí nói trên./.

Minh Luận

Chia sẻ bài viết