Tiếng Việt | English

20/11/2019 - 20:26

Người “đưa đò” tận tâm

“Khi mới bước chân vào nghề giáo, tiền lương chỉ đủ may bộ áo dài, ấy vậy mà, tôi vẫn không nản lòng, vượt qua bao thăng trầm, gắn bó với nghề tròn 30 năm” - đó là những chia sẻ chân tình của cô Nguyễn Thị Chứa (SN 1968) - giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Rạch Kiến, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Suốt 30 năm công tác, cô luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh tin yêu. Trong chuyên môn, cô luôn đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy học. 30 năm trong nghề, cô tham gia bồi dưỡng nhiều học sinh giỏi môn Lịch sử. Với bề dày kinh nghiệm, cô tận tình chia sẻ với các giáo viên trẻ về chuyên môn, công tác chủ nhiệm lớp. Không chỉ vậy, cô còn là chủ tịch Công đoàn gương mẫu. Nhiều năm liền, nhờ sự dẫn dắt của cô, Công đoàn trường luôn đạt danh hiệu Công đoàn xuất sắc cấp tỉnh, giành giải cao trong nhiều hội thi. Bên cạnh đó, cô cùng Ban Chấp hành Công đoàn trường thường xuyên động viên và tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,... từ đó có những nghiên cứu cải tiến và đổi mới phương pháp giảng dạy hiệu quả, phù hợp.

Cô xứng đáng là tấm gương sáng để giáo viên trẻ noi theo về đạo đức nghề nghiệp, sự tận tâm, trách nhiệm trong sự nghiệp trồng người./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết