Tiếng Việt | English

03/08/2016 - 08:23

Nhân dân Tân Hưng tham gia tự quản đường biên, cột mốc

Thời gian qua, tuyến biên giới trên địa bàn Tân Hưng ổn định. 100% hộ dân sinh sống dọc tuyến biên giới đăng ký tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự xóm ấp.

Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng - Nguyễn Văn Thắm phát biểu kết luận hội nghị

UBND huyện Tân Hưng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Thời gian qua, tuyến biên giới trên địa bàn Tân Hưng ổn định. 100% hộ dân sinh sống dọc tuyến biên giới đăng ký tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự xóm ấp. UBND huyện ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và triển khai quy chế làm việc đến từng thành viên.

Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng - Nguyễn Văn Thắm đề nghị các ngành, các cấp và UBND các xã biên giới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là người dân ở khu vực biên giới nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tiếp tục tổ chức các hoạt động kết nghĩa, giao lưu, đối ngoại nhân dân giữa 2 địa phương có chung đường biên giới;

Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cần nghiên cứu rà soát lại các cơ chế, chính sách hỗ trợ của chương trình xây dựng nông thôn mới để tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất cho các xã biên giới. Các cơ quan chuyên môn căn cứ vào kế hoạch của UBND huyện và nhiệm vụ cụ thể được giao xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai cho từng đơn vị./.

Trúc Quyên

Chia sẻ bài viết