Tiếng Việt | English

03/12/2016 - 21:40

Nhan sắc của vợ những người đàn ông giàu có nhất thế giới

Dưới đây là chân dung những bà vợ của 12 người đàn ông giàu nhất thế giới.

 

Tài sản của Mark Zuckerberg tính đến tháng 11-2016 là hơn tỉ 50 đô la. "Chàng trai IT" giàu có bậc nhất thế giới này đã gặp người vợ hiện tại, chị Priscilla Chan khi cả hai còn là sinh viên của Đại học Harvard. Priscilla luôn ủng hộ những nỗ lực của người bạn đời và tin tưởng vào thành công của Mark. Họ đã kết hôn vào ngày 19-5-2012 trong một buổi lễ giản đơn tại nhà riêng của họ. Ngày 2-12-2015, Mark và Priscilla đón chào đứa con gái đầu lòng.

Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư nổi tiếng nhất thế giới. Tài sản của Warren tính đến tháng 11-2016 là hơn 70 tỉ đô la. Ông đã gặp bà Astrid Menks vào những năm 1970 khi bà làm hầu bàn tại một nhà hàng. Sự khác biệt đến 16 năm tuổi tác và tiến tới hôn nhân viên mãn đã chứng minh tình yêu bền chặt của cặp đôi này.

Ông chủ của hãng phần mềm nổi tiếng Bill Gates hiện đang sở hữu hơn 80 tỉ đô la tài sản. Bill gặp Melinda Gates vào cuối những năm 1980 tại một hội nghị do Microsoft tổ chức (khi đó bà Melinda đang là một nhân viên của công ty). Họ đã kết hôn vào năm 1994 và có 3 đứa con. Cặp vợ chồng này cũng đã thành lập quỹ từ thiện lớn nhất thế giới trong nhiều năm trở lại đây.

Larry Page là một trong những người sáng lập Google. Tính đến tháng 11-2016, Larry đang sở hữu hơn là hơn 30 tỉ đô la. Hôn nhân của ông trải qua sự bình lặng bởi hầu như Larry tránh mặt truyền thông hay công khai về người vợ và gia đình mình. Lucinda Southworth, người vợ kém 7 tuổi của Larry kết hôn với ông sau khi cả hai trải qua vài tháng tìm hiểu.

Jeff Bezos là người sáng lập của Amazon với sở hữu tài sản lên đến 60 tỉ đô la. Jeff gặp MacKenzie vào năm 1992 khi văn phòng hai người ở cạnh nhau. MacKenzie tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue: "Mỗi ngày kết thúc tôi đều có thể nghe thấy tiếng cười tuyệt vời của cô ấy, tôi không có cách nào khác mà không phải lòng người phụ nữ này". Một năm sau đó họ kết hôn, và bây giờ họ đang có 4 người con.

Tài sản của người sáng lập Virgin Group, Richard Branson là khoảng 50 tỉ đô la. Richard đã gặp người bạn đời tương lai của mình trong một cửa hàng đồ cổ, mặc dù khi đó bà Joan đã kết hôn nhưng Richard nuôi dưỡng tình yêu của mình và liên tục dành tình cảm đó cho người phụ nữ này. Sau đó, Joan ly dị chồng và lấy Richard, hiện tại họ đang có 2 người con.

Tài sản của Amancio Ortega, người đàn ông sở hữu Inditex- thương hiệu thời trang đa quốc gia lớn nhất thế giới với các nhãn hiệu nổi tiếng Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka, Oysho, Uterque, và Lefties - là hơn 70 tỉ đô la. Vợ hiện tại của ông, bà Flora Pérez Marcote là thư ký riêng của Amantico, họ kết hôn vào năm 2001.

Stefan Persson, Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhãn hàng thời trang H&M với sở hữu gần 20 tỉ đô la tài sản đã kết hôn với Carolyn và tuyệt nhiên không tiết lộ bất kỳ một thông tin nào về người vợ của mình cho giới truyền thông. Cả hai đã có với nhau 3 đứa con và sống yên bình, xa lánh các tin tức báo chí.

Chủ sở hữu của Dior, Givenchy, Selin, Lacroix, Kenzo, Guerlain, Sephora, Hennessy, Moёt & Chandon, Dom Perignon, Pommery, Veuve Clicquot, ông Bernard Arnault với sở hữu tài sản 30 tỉ đô la đã tìm thấy người bạn đời của mình thông qua âm nhạc. Bernard yêu tác phẩm cổ điển và Hélène là một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp. Cặp đôi này kết hôn vào năm 1991 và là cha mẹ của năm đứa con - hai từ cuộc hôn nhân đầu tiên của Bernard và ba đứa con ông có với Hélène.

Tài sản hiện tại mà Michael sở hữu là hơn 20 tỉ đô la . Ông đã gặp vợ tương lai của mình vào một ngày âm u khi Susan, một vận động viên chuyên nghiệp, tham gia vào cuộc thi thể thao phối hợp quốc tế. Vận động viên thể thao đầy tài năng với các sở trường như bơi lội, đạp xe đã chinh phục trái tim của Dell. Và tiến tới hôn nhân viên mãn với 4 đứa con.

Michael Bloomberg là một chính trị gia, doanh nhân, và cựu thị trưởng thành phố New York. Ông có một tài sản với hơn 40 tỉ đô la. Michaelly ly dị người vợ đầu tiên của mình và tái hôn với Diana Taylor kể từ năm 2000.

David Koch, người đứng đầu một công ty có chuyên môn về thương mại, đầu tư, chế biến dầu, sản xuất hóa chất, sợi nhân tạo và nhựa. Tài sản mà ông sở hữu lên đến 40 tỉ đô la. David kết hôn với Julia Koch 20 năm trước đây, họ có 3 đứa con. Julia hiếm khi xuất hiện trước công chúng và dành phần lớn thời gian của mình chăm lo gia đình cùng quỹ từ thiện của Koch./.

nld.com.vn (Theo Phunuonline)

Chia sẻ bài viết