Tiếng Việt | English

24/03/2020 - 20:11

Nhật Bản đề xuất hoãn tổ chức Olympic Tokyo sang năm 2021

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã đề xuất với Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) về việc hoãn tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020 sang năm 2021.

Biểu tượng Olympic Tokyo 2020 tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Biểu tượng Olympic Tokyo 2020 tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 24/3, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã đề xuất với Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) về việc hoãn tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020 sang năm 2021.

Đề xuất này được đưa ra trong cuộc điện đàm trực tuyến giữa Thủ tướng Shinzo Abe, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike, Trưởng Ban tổ chức Olympic Nhật Bản Yoshiro Mori, Bộ trưởng phụ trách Olympic Hashimoto Seiko và Chủ tịch IOC Thomas Bach.

Trong khi đó, Chủ tịch hiệp hội Olympic quốc gia Đức (DOSB) Alfons Hoermann ngày 24/3 đã kêu gọi hoãn tổ chức Olympic Tokyo 2020 sang năm sau, đồng thời chỉ trích sự do dự của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) trong việc sắp xếp lại lịch trình cho sự kiện thể thao này.

Trong tuyên bố trên mạng, ông Hoermann nhấn mạnh, việc cộng đồng kêu gọi trì hoãn lịch trình hiện nay là dấu hiệu rất quan trọng, sức khỏe của người dân toàn cầu được ưu tiên tuyệt đối.

Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra đang lây lan nhanh chóng trên toàn cầu.

Trước đó, Ủy ban Olympic và Paralymic của Mỹ (USOPC) ngày 23/3 cho biết khả năng rất cao Đại hội Thể thao Olympic mùa Hè Tokyo 2020 sẽ bị hoãn tổ chức sau khi kết quả khảo sát khoảng 2.000 vận động viên Mỹ cho thấy đa số đều lo ngại về các rủi ro sức khỏe nếu tham dự sự kiện thể thao này./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích