Tiếng Việt | English

28/02/2023 - 18:38

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Ngày hội Biên phòng toàn dân  

Đông vui, phấn khởi là cảm nhận của người dân biên giới tỉnh Long An khi tham gia Ngày hội Biên phòng toàn dân được các địa phương khu vực biên giới phối hợp các Đồn Biên phòng tổ chức nhân kỷ niệm 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân 03/3/1989 - 03/3/2023.

Tại ngày hội, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các địa phương quan tâm dành những phần quà ý nghĩa, thiết thực tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn nơi các địa phương tổ chức ngày hội. Ngày hội Biên phòng toàn dân đã để lại những hình ảnh đẹp, có sức lan tỏa lớn, thúc đẩy phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ (đứng giữa) trao bảng tượng trưng tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho 20 xã biên giới của tỉnh, trị giá 1 tỉ đồng

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong ngày hội

Phó Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Thị Lụa (đứng giữa) trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân năm 2022

Lãnh đạo địa phương trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới nhân Ngày hội Biên phòng toàn dân

Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tặng học bổng cho học sinh trong chương trình Nâng bước em tới trường

Đại tá Phạm Phú Phước - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, trao bảng tượng trưng tặng căn nhà tình thương cho hộ dân nghèo biên giới xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, trị giá 50 triệu đồng

Ngày hội Biên phòng toàn dân có sự tham gia của doanh nghiệp hỗ trợ cho người dân vùng biên giới (Trong ảnh, đại diện Công ty TNHH Trương Hoàng Đông trao tặng nhà mái ấm nơi biên giới, trị giá 60 triệu đồng) Văn Đát

Chia sẻ bài viết