Tiếng Việt | English

23/07/2015 - 15:51

Nhiều mô hình quần chúng tự quản đường biên, mốc giới

 

Quang cảnh hội nghị

Sáng nay (23-7), tại tỉnh Long An, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn, trao đổi về công tác phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh biên giới quốc gia và tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” cho cán bộ MTTQ, Công an, Bộ đội Biên phòng 12 tỉnh biên giới khu vực phía Nam và miền Trung, Tây Nguyên. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì hội nghị.

Những năm qua, MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên đã hướng dẫn nhân dân các tỉnh biên giới xây dựng các mô hình, tổ chức các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, an ninh biên giới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Đến nay, cả nước có 3.519 tổ tự quản đường biên, mốc giới, 1.925 tổ tàu thuyền an toàn, 382 bến bãi an toàn. Người dân ký kết tự quản 3.262km đường biên giới, 2.345 mốc giới mang lại hiệu quả thiết thực.

MTTQ các cấp và tổ chức thành viên đã xây dựng được 21.000 hộp thư tố giác tội phạm; hơn 24.000 đường dây nóng tại các khu dân cư. Phối hợp với lực lượng công an duy trì hơn 655 ngàn “Tổ an ninh nhân dân”, “Tổ dân phòng”; gần 130 ngàn “Tổ hòa giải”.

Tuy nhiên, tình hình an ninh biên giới, tội phạm biên giới những năm qua vẫn còn nhiều phức tạp, nổi bật là tội phạm ma túy, buôn bán phụ nữ, trẻ em,…

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe tham luận của một số địa phương trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Từ đó, đề ra các giải pháp tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân trong việc tham gia tự quản đường biên, mốc giới./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết