Tiếng Việt | English

06/11/2019 - 11:45

Những ngôi nhà ấm tình quân - dân

Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp Ban chỉ huy Quân sự xã Hưng Hà giúp gia đình chị Nguyễn Thị Kim Liên tháo dỡ căn nhà tạm

Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp Ban chỉ huy Quân sự xã Hưng Hà giúp gia đình chị Nguyễn Thị Kim Liên tháo dỡ căn nhà tạm 

Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp Ban chỉ huy Quân sự xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tổ chức lao động giúp gia đình chị Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1974, ngụ ấp Hà Thanh, xã Hưng Hà) tháo dỡ căn nhà tạm để xây dựng nhà “Nghĩa tình quân - dân".

Gia đình thuộc diện khó khăn, không có đất đai sản xuất, chị Liên thường xuyên ốm đau, bệnh tật, còn đứa con 15 tuổi lại bị thiểu năng, chậm phát triển. Trước hoàn cảnh khó khăn của chị, Bộ Tư lệnh Quân Khu 7 hỗ trợ 80 triệu đồng xây tặng nhà "Nghĩa tình quân - dân”, diện tích hơn 60 m2.

Trao tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình chị Phạm Thị Út

Trao tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình chị Phạm Thị Út

Cũng trong thời gian này, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây phối hợp Ban Dân vận huyện ủy, UBMTTQ Việt Nam huyện Đức Hòa và UBND xã Mỹ Thạnh Tây, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ tổ chức Lễ trao tặng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Phạm Thị Út, ngụ ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây và ông Lê Văn Tới, ngụ ấp 4, xã Mỹ Bình, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng. Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Đức Hòa - Lâm Phi Hùng mong các gia đình sau khi được hỗ trợ nhà cố gắng chăm lo phát triển kinh tế gia đình; chấp hành nghiêm mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với lực lượng BĐBP trong công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, cùng xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Những ngôi nhà ấm tình quân - dân này sẽ góp phần giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện an cư, lạc nghiệp./.

Nguyễn Linh - Ngọc Thiệp

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích